Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 11:12

Lẻn vào nhà trộm cắp tài sản để chơi game

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lã Thành Thông, 30 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, về tội trộm cắp tài sản. Trước khi về tỉnh Long An gây án, bị cáo Thông từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 13/02/2020, Thông đón xe buýt đi từ TP.HCM đến tìm bạn tên Lê Hữu Vinh, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Vinh chở Thông đến tiệm Internet Trí Nghĩa do anh Võ Trí Hiếu làm chủ tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức để chơi game.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/02/2020, Thông đi bộ đến hàng rào một nhà trống gần tiệm Internet Trí Nghĩa rồi trèo lên tầng 2 của tiệm Internet. Tuy nhiên, do cửa tiệm khóa nên Thông không vào trong nhà được. Thông tiếp tục trèo qua mái nhà của anh Đặng Văn Thành để tìm cách xuống đất. Do có tiếng động nên anh Thành thức dậy kiểm tra. Sợ bị phát hiện nên Thông nằm im trốn trên mái nhà.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Thành khép cửa sau để đi uống cà phê. Biết thời cơ đến, Thông trèo xuống mở cửa phía sau vào bên trong nhà lục soát tài sản. Thông mở tủ lấy 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay và 6 cọc tiền trị giá 300 triệu đồng. Lấy xong, Thông thay bộ quần áo, giày thể thao, nón kết của gia chủ rồi thản nhiên lấy chiếc xe môtô Dream biển số 62F1-4139 để tẩu thoát. Đúng lúc này, con trai của anh Thành là Đặng Thành Vinh ngủ dậy phát hiện tri hô, cùng mọi người đuổi bắt. Tuy nhiên, Thông tăng ga vọt mất.

Sợ bị phát hiện, Thông bỏ xe lại bên vệ đường thuộc ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc rồi đón xe về tỉnh Đồng Nai.
Khi đến TP.Biên Hòa, Thông ghé vào cửa hàng mua chiếc xe môtô biển số 60F2-634.17 với giá 27 triệu đồng rồi điều khiển về huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để đến nhà bạn gái.

Đến ngày 24/02/2020, trong lúc Thông đang lưu trú tại phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng số tiền trên 144 triệu đồng Thông chưa kịp sử dụng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức khẳng định, hành vi của bị cáo Thông nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội bất chấp hậu quả xảy ra. Bản thân bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân xấu. Ngày 13/4/2009, Thông bị TAND thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; ngày 28/02/2011 bị TAND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản và có một tiền án 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

“Bị cáo không nhìn nhận được hành vi phạm tội của mình, thể hiện thái độ xem thường pháp luật, không biết cải tạo thành người có ích cho xã hội. Do đó, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt tương xứng, thật nghiêm khắc và cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài nhất định mới có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội” - đại diện Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức khẳng định.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Lã Thành Thông mức án 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 3, Điều 173 của Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích