Tiếng Việt | English

29/12/2019 - 14:05

Long An: Tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng còn ở mức cao

Mặc dù tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Long An giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, bị thương nhưng nhìn chung còn diễn biến phức tạp, số vụ TNGT gây thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao.

Một vụ tai nạn giao thông trên QL1

Năm 2019, tỉnh Long An xảy ra 185 vụ TNGT đường bộ, làm chết 107 người, bị thương 160 người (so với 2018 giảm 16 vụ, giảm 9 người chết và giảm 3 người bị thương).

Qua phân tích tuyến cao tốc xảy ra 18 vụ, quốc lộ 53 vụ, đường tỉnh 67 vụ, nội thị 23 vụ,…Trong khi đó, độ tuổi người điều khiển phương tiện bị TNGT từ 18 đến 27 tuổi chiếm gần 26%, từ 27 đến 55 tuổi chiếm gần 63%, nam giới bị TNGT chiếm gần 93%.

Theo Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh - Phùng Văn On, trong 15 huyện, thị xã, thành phố thì Tân An xảy ra 40 vụ, làm chết 12 người, bị thương 28 người; Đức Hòa 35 vụ, làm chết 23 người, bị thương 17 người; Bến Lức 23 vụ, làm chết 17 người, bị thương 29 người; Thủ Thừa 17 vụ, làm chết 4 người, bị thương 20 người; Cần Giuộc 10 vụ, làm chết 11 người, bị thương 5 người; Đức Huệ 9 vụ, chết 9 người, bị thương 3 người;…

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh – Nguyễn Văn Học, mặc dù TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng nhìn chung còn diễn biến phức tạp, số vụ TNGT gây thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao.

Vi phạm đi ngược chiều

Ngoài việc nhiều người chưa chấp hành pháp luật về giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, chạy lấn làn thì còn những hạn chế được chỉ ra là công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại một số địa phương chưa nghiêm, tình trạng xe ô tô khách chở công nhân chạy quá tốc độ chưa được xử lý triệt để.

Xe chở vật liệu dựng xây dựng còn cơi nới thùng xe quá khổ so với quy định dẫn đến tình trạng rơi vãi vật liệu trên mặt đường; công tác chỉ đạo phối hợp, tăng cường lực lượng trên địa bàn nông thôn, đường liên ấp, liên xã đạt hiệu quả chưa cao.

“Ngoài ra, công tác giải tỏa vỉa hè, chợ tự phát, hành lang an toàn đường bộ chưa thực hiện triệt để, còn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm. Công tác xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện chưa thực hiện triệt để, từ đó còn một số vụ TNGT có liên quan đến rượu, bia”, ông Nguyễn Văn Học cho biết./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết