Tiếng Việt | English

09/04/2019 - 21:37

Vận chuyển hơn 1,1kg ma túy, lãnh án chung thân

Khi bị bắt, cơ quan chức năng khám xét trên người đối tượng và phát hiện hơn 1,1kg ma túy được đối tượng này vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 09/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Quốc Kiều, 25 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Khi bị bắt, cơ quan chức năng khám xét trên người đối tượng và phát hiện hơn 1,1kg ma túy được đối tượng này vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Bị cáo Dương Quốc Kiều bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án chung thân

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 6 giờ ngày 09/7/2018, Dương Quốc Kiều đến nhà của Lê Bảo Anh tại ấp 1, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa gặp Lê Thị Thu Ngân và được Ngân rủ qua Camphuchia mua ma túy đưa về Việt Nam.

Cùng ngày, Kiều và Ngân đón xe taxi đến Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường và đón xe ôm qua Casino Darling, Camphuchia. Tại đây, Ngân và Kiều tiếp tục thuê xe ôm khác chở đến khu vực Ngã 3 Lò Xúc, Campuchia gặp một người phụ nữ tên Trúc, sống tại Campuchia. Ngân và Trúc nói chuyện với nhau khoảng 15 phút, sau đó Ngân và Kiều đón xe buýt đến thành phố Nam Vang (Phnom Penh), Camphuchia.

Tại đây, Ngân và Kiều vào quán uống nước, gặp một người đàn ông tên Ty (không rõ địa chỉ), Ngân mua của ông Ty khoảng 1kg ma túy đá và 100 gram ma túy loại khác, tất cả để trong một túi nylon màu trắng. Khi mua ma túy xong, Ngân đưa túi nylon chứa ma túy cho Kiều cầm giữ rồi thuê xe taxi chở Ngân và Kiều về lại Casino Lucky, Campuchia.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Ngân gọi điện thoại thuê xe ôm lúc sáng chở Ngân và Kiều về lại Bình Hiệp. Tuy nhiên, khi đến Casino Darling, Ngân yêu cầu lái xe ôm dừng lại để Ngân xuống xe và nói chở Kiều về Bình Hiệp trước rồi quay trở lại rước Ngân sau.

Khi nhập cảnh trở lại Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Kiều vào một quán nước gần đó để chờ Ngân cùng về. Tuy nhiên, trong lúc Kiều ngồi đợi Ngân thì bất ngờ lực lượng Bộ đội Biên phòng đến kiểm tra và phát hiện Kiều đang giữ trái phép chất ma túy với số lượng hơn 1,1kg. Lực lượng Bộ đội Biên phòng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Dương Quốc Kiều và thu giữ số ma túy.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh xác định, số lượng ma túy Kiều vận chuyển về Việt Nam gồm 1.031,1155 gram ma túy loại Methamphetamine và 100.1106 gram ma túy loại Ketamin.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Dương Quốc Kiều cũng thừa nhận trước đó được Ngân thuê 4 lần qua Campuchia mua ma túy và vận chuyển về Việt Nam để bán lại cho các đầu nậu tại Long An và TP. Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Quốc Kiều thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội. Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của Dương Quốc Kiều đặc biệt nghiêm trọng, vận chuyển số lượng ma túy rất lớn. Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với Dương Quốc Kiều.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Dương Quốc Kiều mức án tù chung thân vì sau khi bị bắt, bị cáo Dương Quốc Kiều thành thật khai báo, ăn năn hối cải. Trong vụ án này, bị cáo Dương Quốc Kiều chỉ là người vận chuyển thuê để nhận tiền công.

Riêng đối với Lê Thị Thu Ngân, chủ mưu trong vụ án, qua kết quả xác minh hiện tại Ngân không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý trước pháp luật./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết