Tiếng Việt | English

31/01/2018 - 12:45

10 giải pháp đoạt giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Long An lần thứ 15

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Long An lần thứ 15, năm 2016-2017 có 27 hồ sơ tham gia dự thi. Trong đó nhiều giải pháp có giá trị kinh tế, xã hội được kiểm nghiệm từ thực tiễn. Kết quả có 10 giải pháp đoạt giải

Sáng ngày 31/01, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Long An lần thứ 15, năm 2016-2017 tổ chức Tổng kết, trao giải thưởng hội thi. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật được tổ chức 2 năm 1 lần, dành cho các tổ chức đơn vị, cá nhân, hội thành viên của Liên hiệp hội, các đơn vị khối ngoài quốc doanh, liên doanh và đầu tư nước ngoài tham gia.

Hội thi năm 2016-2017, toàn tỉnh có 27 hồ sơ tham gia dự thi. Trong đó, lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, giao thông vận tải:10 giải pháp; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông: 5 giải pháp; Nông - Lâm- Tài nguyên và Môi trường: 3 giải pháp; Y - Dược: 6 giải pháp; Giáo dục và Đào tạo: 3 giải pháp. Đa số các giải pháp dự thi là của nhóm tác giả. Kết quả có 10 giải pháp đoạt giải, trong đó: 3 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Các tác giả có giải pháp đoạt giải nhì và ba nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Các tác giả có giải pháp đoạt giải nhì và ba nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Mỗi tác giả có giải pháp đoạt giải nhì, ba được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tác giả đoạt giải khuyến khích được nhận Giấy khen của Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.

Dịp này, Ban tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Long An lần thứ 16, năm 2018-2019./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết