Tiếng Việt | English

11/01/2016 - 05:19

Ăn mặc như công chức để đi trộm xe

Bắt xe từ TP HCM xuống Bến Tre để trộm, Nguyễn Văn Dũng ăn mặc lịch sự, áo đóng thùng, mang giày tây, đeo kiếng đen.

Chiều 9-1, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ trộm xe máy cho Công an TP Bến Tre thụ lý theo thẩm quyền. “Đạo chích” bị bắt tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1968), ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP HCM

Theo lời khai ban đầu, chiều 6-1, Dũng đón xe đi từ TP HCM xuống tỉnh Bến Tre để tìm địa điểm "ăn hàng". Để che mắt người dân, Dũng mặc quần áo sạch sẽ, áo đóng thùng, mang giày tây, đeo kiếng đen.

Khi tới TP Bến Tre, Dũng xuống xe, ghé quán uống nước và phát hiện một ngôi nhà ven lộ chưa khóa cổng có chiếc xe máy liền nhanh chóng đẩy cửa vào, dùng chìa khóa vạn năng mở công tắc, sau đó chạy ra lộ và hướng về TP HCM.

Gần 20 phút sau, gia chủ phát hiện mất phương tiện đã báo Công an TP Bến Tre. Công an Bến Tre đã thông tin đến Công an huyện Bến Lức biết để phối hợp truy bắt.

Cùng lúc, lực lượng xe ôm phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức triển khai chốt chặn tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bến Lức đến ngã ba Gò Đen thuộc xã Phước Lợi. Chưa được bao lâu, đối tượng ăn diện khá lịch sự điều khiển đúng chiếc xe như mô tả đến chốt đèn tín hiệu giao thông Phước Lợi, kẻ khả nghi liền bị chặn lại đưa về trụ sở công an huyện.

Tại đây, gã thanh niên giống công chức lộ nguyên hình là tên trộm./.

 

H.Minh/nld.com.vn 

Chia sẻ bài viết