Tiếng Việt | English

29/11/2018 - 09:49

Cảnh giác với hình thức bán hàng qua hội thảo

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Hoàng Văn Quyền (SN 1985, ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng”, đồng thời hoàn trả tiền cho người dân đã mua sản phẩm.

Hoàng Văn Quyền bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng

Hoàng Văn Quyền bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng

Trước đó, lúc 18 giờ, ngày 31/10/2018, tại ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, có 4 đối tượng đi xe ôtô giới thiệu là nhân viên Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh HC Việt Nam đến tổ chức hội thảo và giới thiệu sản phẩm điện gia dụng. Nhóm nhân viên này do Quyền trực tiếp quản lý.

Trong hội thảo, 1 người quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, 3 người còn lại lập danh sách người mua, nhận tiền và phát sản phẩm.

Ban đầu, đối tượng giới thiệu chai dầu ăn và tặng miễn phí cho những người tham dự, tiếp đến là đèn pin bán với giá 250.000 đồng, khuyến mãi còn 200.000 đồng. Nếu ai mua sẽ được tặng lại phần quà tương đương số tiền đã bỏ ra. Lần này, có 2 người mua và được tặng lại 2 phong bì bên trong có 200.000 đồng.

Với chiêu thức tương tự, các đối tượng giới thiệu chảo điện đa năng, bán với giá 2,7 triệu đồng, khuyến mãi còn 2,5 triệu đồng, sau khi có 1 người mua, các đối tượng tặng lại phong bì có 2,5 triệu đồng.

Cuối cùng, đối tượng giới thiệu sản phẩm là nồi cơm điện, bán với giá khuyến mãi còn 2,6 triệu đồng. Lần này, có 11 người đăng ký mua với số tiền 26,9 triệu đồng (10 người trả 2,6 triệu đồng, 1 người trả 900.000 đồng do chưa mượn đủ tiền). Sau khi nhận tiền, các đối tượng gửi 10 nồi cơm điện và 10 phong bì, sau đó nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Kiểm tra phong bì thấy bên trong chỉ có 100.000 đồng nên người dân truy đuổi và bắt giữ các đối tượng giao Công an xã Long Trì.

Công an huyện Châu Thành kiểm tra sản phẩm

Công an huyện Châu Thành kiểm tra sản phẩm

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai ngày 31/10/2018, tại các ấp: Long Trường, Long Bình, Long An, thuộc xã Long Trì, Quyền tổ chức bán hàng với cách thức tương tự. Tại địa điểm ấp Long Trường, có 11 người đăng ký mua 13 bộ sản phẩm; ấp Long Bình có 9 người đăng ký mua 9 bộ sản phẩm; riêng ấp Long An, trưởng ấp chỉ cho giới thiệu sản phẩm nên nhóm đối tượng không bán được hàng. Tổng cộng tại 2 địa điểm trên, người dân đăng ký mua 22 bộ sản phẩm với số tiền 57,2 triệu đồng.

Theo thống kê, có 33 người tại 3 ấp Long Thuận, Long Trường, Long Bình mua hàng, tổng cộng 84,1 triệu đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích