Tiếng Việt | English

09/07/2020 - 15:06

Để trẻ không nghiện game

Sắp bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh lo lắng không biết chăm sóc và quản lý con em thế nào. Cho con đến các lớp học thêm thì vô tình đánh mất mùa hè của trẻ, còn cho con ở nhà lại không có người trông. Nếu quản lý không tốt, trong thời gian hè, trẻ rất dễ bị nghiện game, ảnh hưởng đến việc học tập. Gửi con ở đâu trong dịp hè là nỗi lo của không ít gia đình, nhất là những gia đình ở thành thị vì khi con nghỉ hè, cha mẹ vẫn phải đi làm. Dẫu biết cho con đến các lớp học thêm là đánh mất mùa hè của trẻ nhưng phần lớn phụ huynh vẫn chọn cách này vì để trẻ ở nhà một mình trong lúc cha mẹ đi làm lại không an tâm, việc gửi con đến nhà cô vừa có người trông giúp, con lại có thể học thêm một số bài mới. Một nỗi lo nữa trong những ngày hè là tình trạng trẻ nghiện game. Đây là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, không phải chịu áp lực về bài vở nên cha mẹ thường có tâm lý thoải mái hơn khi con sử dụng thiết bị công nghệ mà không hay rằng trong khoảng thời gian này, trẻ rất dễ bị nghiện game. Ngày nay, hầu như gia đình nào cũng có máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động,… kết nối Internet nên trẻ dễ dàng sử dụng. Sau giờ đi làm, cha mẹ còn tất bật với việc nhà, việc làm thêm nên đôi khi không theo sát con và không kiểm soát được con sử dụng thiết bị công nghệ vào mục đích gì.

Để quản lý con em mình, cha mẹ cần quan tâm hơn đế việc sử dụng các thiết bị công nghệ của con, khống chế thời gian chơi game và hướng con vào các trang giải trí lành mạnh. Tùy vào độ tuổi, các em có thể tiếp xúc với những trang mạng mang tính giáo dục, vừa học vừa chơi, qua đó học thêm được nhiều điều bổ ích. Cha mẹ cũng nên dành 1-2 giờ mỗi tối để trò chuyện và chơi cùng con, vừa gắn kết tình cảm gia đình, vừa giúp trẻ “cai” thiết bị công nghệ./.

Thủy Tiên

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích