Tiếng Việt | English

28/11/2017 - 11:10

Ngang nhiên lấn chiếm đất, xây dựng, bất chấp quyết định xử lý của xã

Báo Long An nhận được đơn của ông Văn Công Thơm, ngụ ấp 7, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, phản ánh việc bà Nguyễn Kiều Diễm, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy, xây dựng bờ kè qua thửa đất của ông và làm hàng rào lấn chiếm hành lang đường bộ.


Ông Văn Công Thơm khiếu nại việc bà Nguyễn Kiều Diễm ngang nhiên xây dựng bờ kè lấn đất trái phép và dựng tường rào trong phạm vi đất dành cho đường bộ

Theo ông Thơm, vào ngày 28/7/2017, ông gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Phước Tuy về vụ việc bà Diễm xây dựng bờ kè lấn sang phần đất của ông thuộc thửa 41, tờ bản đồ số 02, tại ấp 7, xã Phước Tuy. Sau đó, UBND xã cử cán bộ xác minh, lập biên bản, yêu cầu bà Diễm và ông Hải (chồng bà Diễm) ngừng thi công. Tuy nhiên, cả ông Hải và bà Diễm vẫn ngang nhiên xây dựng. UBND xã xác nhận quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng nhưng đến nay, bà vẫn không chấp hành.

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Tuy - Trần Thanh Diệu, ngày 04/8/2017, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai xã mời ông Hải, bà Diễm và ông Thơm đến hòa giải nhưng không thành. Chính quyền địa phương hướng dẫn ông Thơm đến Tòa án nhân dân huyện Cần Đước. Hiện nay, vụ việc đang được tòa thụ lý.

Mong cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất xây dựng bờ kè và hành vi xây dựng hàng rào trái phép không đúng quy định pháp luật của hộ bà Diễm./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích