Tiếng Việt | English

03/10/2016 - 13:59

Tai nạn xe cứu thương kinh hoàng trên cao tốc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3-10.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe cứu thương do tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi; ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở bệnh nhân Lê Xuân Nguyên (43 tuổi) bị gãy chân lên TP HCM để cấp cứu.

Trên xe còn có nhân viên y tế Phan Thị Kim Nga và chị Phan Thị Ánh (31 tuổi) là người nhà bệnh nhân đi theo.

Lúc xe đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, theo hướng từ Dầu Giây về TP HCM, khi đến gần trạm thu phí thuộc huyện Long Thành đã bất ngờ đâm vào xe bồn chở dầu BKS 51C-69785 do tài xế nguyễn Thành Công (ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang dừng trên làn dừng khẩn cấp. 

Hiện trường xe cứu thương vỡ nát khi đâm xe bồn trên cao tốc
Tai nạn đã khiến tài xế Phượng tử vong ngay sau đó; nhân viên y tế Nga bị thương và chị Ánh bị thương rất nặng, sau khi cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Riêng ông Nguyên, được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) - nơi các nạn nhân được chuyển đến cấp cứu ban đầu - cho hay sau khi sơ cấp cứu tại đây, 3 nạn nhân được chuyển ngay lên tuyến trên./.

X.Hoàng/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết