Tiếng Việt | English

31/08/2017 - 08:16

Tạm biệt SEA Games 29, tạm biệt Malaysia 

Sau hơn 10 ngày tranh tài, SEA Games 29 trên đất Malaysia đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc sôi động và nhiều màu sắc tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào tối 30/8.

Lễ bế mạc SEA Games 29 đã đem đến không khí sôi động cho khoảng 80 ngàn khán giả có mặt trên sân nhờ sự trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng của Malaysia ở phần lớn chương trình.

Từ các ca sĩ nhạc nhẹ cho đến các ca sĩ nhạc sôi động, Malaysia đã biến đêm chia tay SEA Games 29 đầy cảm xúc cho chính các tình nguyện viên, người dân Malaysia và cả những đoàn thể thao các nước tham dự khi cùng nhún nhảy trên khán đài và hát vang khắp sân vận động.

Chiếc HCV vuột mất ở môn bóng đá có thể là một sự luyến tiếc, nhưng lễ bế mạc của Malaysia tối 30-8 đã không có nỗi buồn và giọt nước mắt trong clip trình chiếu trên màn hình lớn tổng kết lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở SEA Games 29.

Nghi thức quan trọng nhất của lễ bế mạc chính là phần chuyển giao quyền đăng cai kỳ SEA Games từ Malaysia sang Philippines. Tuy nhiên, năm nay nghi thức này diễn ra khá ngắn gọn. Nước chủ nhà của SEA Games 30 Philippines không tham gia biểu diễn nghệ thuật vì nhiều yếu tố khách quan, trong đó có vấn đề về kinh phí.

Trước đó, Philippines đã từng tuyến bố rút lui, không đăng cai SEA Games 30 để sử dụng ngân sách tổ chức kỳ đại hội này tái thiết thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, đến gần ngày khai mạc SEA Games 29, Philippines đã quyết định đăng cai kỳ tranh tài này bình thường.

Hi vọng Philippines sẽ vượt qua những khó khăn để đăng cai thành công SEA Games 30 diễn ra sau đây 2 năm. Chào tạm biệt SEA Games 29, tạm biệt đất nước Malaysia và hẹn gặp lại tại Philippines….

Dưới đây là diễn biến chính của lễ bế mạc:

Lá cờ SEA Games được đại diện của Philippines nước đăng cai SEA Games 30 vẫy cao tại lễ bế mạc SEA Games 29. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lá cờ SEA Games được hạ xuống trên sân Bukit Jalil. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sau khi ngọn đuốc SEA Games 29 được tắt, lá cờ SEA Games cũng được hạ xuống và trao cho Philippines - nước chủ nhà SEA Games 30 vào năm 2019.

21h20, lễ bế mạc SEA Games 29 tiếp tục với phần tắt đuốc SEA Games.


Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu trong lễ bế mạc SEA Games 29. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các nghệ sĩ trình diễn những điệu múa Malaysia tại lễ bế mạc. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Phần tiếp theo của lễ bế mạc là màn trình diễn nghệ thuật với các điệu múa dân gian của Malaysia.

Đoàn TTVN đang tiến vào sân Bukit Jalil. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các thành viên của Đoàn TTVN di chuyển vào sân khấu chính của lễ bế mạc. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sau đoàn Malaysia, các đoàn Singapore, Myanmar, Philippines, Thái Lan... cũng đã lần lượt tiến vào sân Bukit Jalil để dự lễ bế mạc.

20h47, đoàn thể thao Việt Nam bước ra lễ đài tại Lễ bế mạc SEA Games 29. Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 là người cầm cờ cho đoàn thể thao VN.

20h45, các VĐV Malaysia đang tiến vào sân Bukit Jalil trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Tại SEA Games 29, các VĐV nước chủ nhà đã giành 145 HCV, 92 HCB và 86 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn.

Các cô gái Malaysia dễ thương vẫy cờ SEA Games 2017 ở phần mở màn lễ bế mạc. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Màn biểu diễn trống của đội trống Quân đội Malaysia và các chú hổ Malaya linh vật của SEA Games 29. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khung cảnh hoành tráng của sân Bulit Jalil trước lễ bế mạc. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đoàn thể thao VN xếp thứ ba toàn đoàn

Trưa 30/8, lực sĩ Hoàng Tấn Tài đã giành HCĐ nội dung cử tạ hạng 85kg nam với tổng cử là 322kg. Đây là huy chương cuối cùng của đoàn thể thao VN (TTVN) tại SEA Games 29. Kết thúc SEA Games 29, TTVN giành 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ và đứng hạng 3 chung cuộc.Hai vị trí dẫn đầu là Malaysia (145 HCV) và Thái Lan (72 HCV). 

Được biết, chủ nhà Malaysia muốn nhân lễ bế mạc SEA Games 29 để kỷ niệm 60 năm ngày độc lập của họ (31/8) nên chắc chắn mọi thứ sẽ hoành tráng không kém những gì đã diễn ra ở lễ khai mạc.

Những nghệ sĩ nổi tiếng của Malaysia như Jaclyn Victor, Vince Chon... sẽ cùng trình diễn trong buổi lễ. Cũng như buổi lễ khai mạc, một số con đường lớn quanh Bukit Jalil sẽ được đóng để tránh kẹt xe. Người dân được khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong ngày này./.

Theo Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết