Tiếng Việt | English

15/03/2016 - 15:28

Tân Lân: Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) được Đảng bộ và chính quyền xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm. Xã được Sở Tư pháp chọn là xã điểm thực hiện Đề án 2160.

Để thực hiện thành công Đề án 2160 (Tăng cường PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên), UBND xã củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm đúng thành phần, chất lượng với 10 thành viên. Toàn xã có 11 tổ hòa giải với 55 hòa giải viên. Đội ngũ hòa giải viên cơ sở thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải, tham gia làm tốt công tác TTPBGDPL.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lân - Trần Thị Yến Nga cho biết: "Trong 2 năm 2014-2015, trên địa bàn xã tổ chức TTPBGDPL được 215 cuộc với 42.758 lượt người tham dự. Hằng năm, UBND xã tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật với nội dung xoay quanh các quy định về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Luật Đất đai,... Đối tượng tham gia là thanh thiếu niên trên địa bàn và học sinh Trường THCS Tân Lân, với các hình thức sôi động như: Thi tiểu phẩm, trắc nghiệm, ứng xử nhanh kiến thức pháp luật.

UBND xã chú trọng TTPBGDPL cho đối tượng là học sinh về các nội dung: Luật Giao thông đường bộ, Hiến pháp sửa đổi năm 2013, cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Luật Phòng cháy, chữa cháy, quyền của trẻ em,...

Năm 2015, xã tổ chức tuyên truyền cho 6.396 lượt học sinh và giáo viên. Trường THCS Tân Lân cũng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sinh động: Tổ chức mít tinh, thi hái hoa dân chủ, thi vẽ tranh, triển lãm bản đồ, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về giới.

Tại trường còn có tủ sách pháp luật với trên 60 đầu sách, ước tính hằng năm có gần 1.000 lượt học sinh đọc, tìm hiểu. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức về pháp luật, bổ sung kiến thức về lịch sử, biển đảo, giúp các em tránh xa ma túy và các tệ nạn khác.

Đối tượng chính của Đề án 2160 là thanh thiếu niên, vì vậy trong những năm qua, địa phương tổ chức 192 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Bí thư Đoàn xã - Nguyễn Quốc Cường cho biết: "Việc thu hút thanh thiếu niên tham gia hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể thao giúp các em trưởng thành, xa lánh những tệ nạn xã hội. Nhiều thanh thiếu niên quậy phá được vận động tham gia nhóm và câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ, nhiều em tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương".

Toàn xã xây dựng được 6 cổng rào nhân dân phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép, gắn với mô hình "Ánh sáng văn hóa an ninh trật tự" ở các ấp, qua đó phát huy vai trò lực lượng thanh niên xung kích và quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và hạn chế tai nạn giao thông.

Năm 2016, UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể UBND xã Tân Lân và cá nhân Phó Chủ tịch UBND xã - Trần Thị Yến Nga vì thành tích thực hiện tốt Đề án 2160 Tăng cường PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015./.

Đại Lâm

 

Chia sẻ bài viết