Tiếng Việt | English

22/05/2018 - 10:58

Tạo cuộc sống lành mạnh cho trẻ em

Hiện nay, tình trạng thiếu sân chơi công cộng, lành mạnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến trẻ em ít giao lưu, hòa nhập cộng đồng. Nhiều em tự khép mình trong nhà, quanh quẩn với việc học, xem tivi hoặc vùi đầu vào những trò chơi ảo trên Internet qua máy tính, điện thoại,... Điều này có thể dẫn đến bệnh tự kỷ, thậm chí sa vào tệ nạn xã hội bởi sự ảnh hưởng từ những trò chơi bạo lực trên Internet.

Đối với trẻ em, môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn là một trong những điều kiện quan trọng và cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện và hình thành những kỹ năng sống cần thiết. Để góp phần bảo vệ trẻ em, cần có nhiều sân chơi lành mạnh dành cho các em sau những giờ học tập căng thẳng. Vì vậy, thiết nghĩ, ngoài khu vực thành thị, Nhà nước nên đầu tư thêm nhiều sân chơi dành cho trẻ em nông thôn để các em có điểm vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn. Ngoài ra, các bậc cha mẹ nên quan tâm giáo dục con những kỹ năng sống cần thiết, dành thời gian chăm sóc, đưa con đến những điểm vui chơi, giải trí lành mạnh để các em tự tin, hòa nhập cộng đồng, hình thành những kỹ năng ứng xử phù hợp khi có tình huống xấu xảy ra./.

Huy Lê

Chia sẻ bài viết