Tiếng Việt | English

21/01/2018 - 18:05

Tướng Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm với Nga, Mỹ trước chiến dịch 'Cành ôliu'

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. (Nguồn: hurriyetdailynews)

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. (Nguồn: hurriyetdailynews)

Đài Sputnik đưa tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã điện đàm với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford, trước khi bắt đầu chiến dịch tại địa bàn Afrin thuộc Syria.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/1 tuyên bố bắt đầu chiến dịch "Cành ôliu" chống lại các nhóm vũ trang người Kurd tại khu vực Afrin của Syria. 

Theo đó, chiến dịch có sự tham gia của 72 máy bay này đã phá hủy 108 trong số 113 mục tiêu nhắm tới.

Tuyên bố cho hay mục đích của chiến dịch là "quét sạch khủng bố khỏi khu vực và giải cứu nhân dân anh em khỏi ách áp bức của khủng bố."

Tuyên bố nhấn mạnh: "Trước khi bắt đầu chiến dịch Cành ô liu, Tướng Akar đã hội đàm qua điện thoại với Tướng Valery Gerasimov và Tướng Joseph Dunford theo yêu cầu của họ"./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết