Tiếng Việt | English

07/01/2020 - 19:25

Vụ việc 'Xây cầu trái phép, chính quyền địa phương kiên quyết bắt tháo dỡ' ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc: Xử phạt vi phạm hành chính là đúng quy định của pháp luật

Không khả năng đóng phạt 40 triệu đồng và muốn có cây cầu để đi, anh Nguyễn Văn Thiện (38 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc (Long An) “khóc ròng” vì lo lắng số phận cây cầu buộc phải tháo dỡ.

Cây cầu anh Nguyễn Văn Thiện xây qua kênh Bào Sình để đi vào nhà
Cây cầu anh Nguyễn Văn Thiện xây qua kênh Bào Sình để đi vào nhà

Sau khi Báo Long An đăng tải nội dung “Xây cầu trái phép, chính quyền địa phương kiên quyết bắt tháo dỡ” tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, UBND huyện Cần Giuộc có phản hồi liên quan đến vụ việc trên.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, việc anh Thiện tự ý xây cầu, UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. Về việc tồn tại cây cầu, căn cứ vào báo cáo của chính quyền xã, UBND huyện sẽ xem xét, cân nhắc về thời hạn xử lý trên cơ sở quy định và nhu cầu thực tế bức xúc của người dân.

Tiếp xúc với gia đình anh Thiện liên quan đến việc anh xây cầu trái phép qua kênh, anh nói, do điều kiện quá khó khăn nên đã gặp trực tiếp cán bộ địa chính - giao thông xã Phước Vĩnh Đông trình bày, bản thân không khả năng đóng phạt do số tiền quá lớn. Còn cây cầu đã làm xong trụ đà hai bên nếu được chính quyền cho phép không tháo dỡ, anh sẽ mượn tiền tiếp tục thi công để hoàn thành, thuận tiện cho việc đi lại. Tìm hiểu cuộc sống gia đình anh, được biết, vợ anh làm công nhân, anh làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống và nuôi hai con nhỏ. Dù có nhiều cố gắng vươn lên nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Trả lời vấn đề này, cán bộ địa chính xã cho rằng, cây cầu tồn tại hay không thì chờ họp dân ở khu vực đó. Nếu mọi người đồng tình thì UBND xã sẽ báo UBND huyện để có ý kiến cuối cùng. Hiện nay là thời điểm cuối năm nhiều công việc, cán bộ xã và ấp rất bận rộn, chưa tổ chức họp được, vì vậy phải chờ. Quyết định xử phạt do huyện ban hành, anh Thiện có nguyện vọng như thế nào thì làm đơn gởi về huyện xin xem xét.

UBND xã thông tin, đầu tháng 01/2020, xã sẽ tổ chức họp dân lấy ý kiến về cây cầu./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết