Tiếng Việt | English

12/05/2016 - 11:45

Đức Hòa: Đối thoại giữa lãnh đạo công an với lái xe, chủ doanh nghiệp xe khách

Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông, nâng cao trách nhiệm của lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông,…


Quang cảnh buổi tuyên truyền, đối thoại tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa

Ngày 11/5/2016, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức cuộc đối thoại giữa lãnh đạo công an huyện với các tài xế xe khách, xe tải và chủ doanh nghiệp vận tải năm 2016.

Tại hội nghị, gần 200 tài xế lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải được tuyên truyền tình hình về số vụ tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân, thời gian, địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông… Nhìn chung, các đối tượng vi phạm pháp luật giao thông gây bức xúc dư luận thời gian qua trên địa bàn là các xe khách đưa đón công nhân, xe ben chở đất, phóng nhanh, vượt ẩu, thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách…

Chỉ tính riêng quý I năm 2016, trên địa bàn huyện Đức Hòa xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 15 người, bị thương 16 người và gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị.

Mỗi năm, trên địa bàn huyện xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 200 người, trung bình mỗi tháng, lực lượng công an xử phạt các tài xế xe tải, xe khách và xe ben khoảng trên 1 tỉ đồng.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng công an huyện còn giải đáp các thắc mắc kiến nghị của lái xe, chủ xe, của nhân dân về hạ tầng giao thông và những giải pháp phòng ngừa tai nạn trong thời gian tới.

Đại diện các tài xế, chủ doanh nghiệp còn tiến hành ký bản cam kết về thực hiện các quy tắc khi tham gia giao thông./.

Bảo Lộc

Chia sẻ bài viết