Tiếng Việt | English

01/06/2018 - 10:42

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em!

Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội luôn quan tâm, dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Nước ta là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước Quốc tế về trẻ em; pháp luật về trẻ em không ngừng được hoàn thiện để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn.

Ngày nay, trẻ em đối mặt với nhiều hiểm nguy, thiếu an toàn. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều nơi, để lại nỗi đau nhức nhối, dai dẳng cho nạn nhân và gia đình, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình trạng bạo lực học đường, tai nạn, thương tích ở trẻ em còn xảy ra nhiều; nhu cầu về vui chơi, giải trí chưa được đáp ứng; trẻ em vi phạm đạo đức, pháp luật, nghiện game đáng báo động;...

Trẻ em chưa đủ nhận thức, hiểu biết và kỹ năng để tự bảo vệ mình. Do vậy, chính quyền, nhà trường, gia đình và xã hội phải phối hợp tạo ra môi trường sống tốt, an toàn để các em phát triển toàn diện. Phải quan tâm xây dựng một tổ ấm thực sự, một cộng đồng thân thiện và một xã hội an toàn xung quanh trẻ em. Đó là phát triển, nâng chất phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa ở khu dân cư, xã văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh,...

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/6, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và các hoạt động hè 2018, các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động dành cho trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em, an toàn giao thông; trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng sống, nhất là kỹ năng tự bảo vệ mình trước tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích, nghiện game; tạo điều kiện cho trẻ tham gia công tác xã hội thích hợp để các em có một mùa hè vui tươi, bổ ích./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích