Tiếng Việt | English

02/03/2019 - 16:02

Phá nhiều chuyên án trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Theo Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua 2 tháng cao điểm, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 104 vụ, làm chết 7 người, bị thương 6 người, trong đó xảy ra 7 vụ giết người; cố ý gây thương tích 5 vụ; hiếp dâm, cướp tài sản 1 vụ; cướp tài sản 4 vụ; cướp giật tài sản 7 vụ; trộm cắp tài sản 60 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1 vụ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3 vụ;...

Cũng theo thống kê, qua hơn 2 tháng cao điểm tấn công tội phạm, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 53 vụ làm chết 32 người, bị thương 52 người. Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kết quả đã điều tra, làm rõ 97 vụ, lập hồ sơ xử lý 139 đối tượng, thu hồi tài sản 1,053 tỉ đồng.

Lúc 13 giờ 15 phút, ngày 03/02/2019, tại ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, em C. (16 tuổi, bán nước giải khát) bị một đối tượng dùng dao khống chế, dùng dây trói tay, chân để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp 1 vòng đeo tay, 1 nhẫn vàng và 1 điện thoại di động. Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ. Qua 7 ngày triển khai, đến ngày 11-02-2019, lực lượng bắt giữ Đặng Minh Khôi (SN 1997, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ).

Tang vật vụ bắt đối tượng cờ bạc tại huyện Châu Thành

Tang vật vụ bắt đối tượng cờ bạc tại huyện Châu Thành

Thượng tá Nguyễn Văn Châu - Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, cho biết, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an huyện phá thành công chuyên án đánh bạc với quy mô lớn vào ngày 26/12/2018, tại ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới. Lực lượng chức năng tạm giữ 437 tờ phơi ghi số đề, 12 quyển tập dùng để ghi số đề, 12 điện thoại di động, 848 triệu đồng; bắt 2 đối tượng và mời làm việc 8 đối tượng liên quan. Qua điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1970), Nguyễn Thị Kim Tuyền (SN 1993, con ruột Ngân) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1959, anh ruột Ngân) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm (lực lượng 09) công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chốt chặn, bắt giữ 64 vụ/82 đối tượng, giải tán 324 nhóm/1.941 đối tượng tụ tập đêm khuya; 8 nhóm/180 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 274 tụ điểm cờ bạc. 

Qua 2 tháng cao điểm tấn công tội phạm, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa, bố trí lực lượng chốt chặn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu với số lượng lớn. 

Lực lượng 09 Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự

Lực lượng 09 Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự

Tại huyện Đức Huệ, Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện, cho biết, ngày 03/12/2018, tại ấp 1, Mỹ Thạnh Bắc, Công an huyện bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng cấm, thu 14.400 gói thuốc lá ngoại. Tại thị xã Kiến Tường, ngày 27/12/2018, tại khu phố 6, phường 2, Công an thị xã bắt Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển 14.700 gói thuốc lá ngoại. Lúc 2 giờ, ngày 04/01/2019, tại khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, Công an huyện bắt giữ 1 vụ, thu 15.600 bao thuốc lá ngoại. Lúc 1 giờ, ngày 01/02/2019, tại thị trấn Tân Thạnh, Công an huyện bắt giữ 1 vụ, thu 16.200 gói thuốc lá ngoại.

Trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Tại huyện Bến Lức, Thượng tá Huỳnh Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện, cho biết, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an huyện phá thành công chuyên án mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện. Lúc 14 giờ, ngày 08/01/2019, tại khu phố 1, thị trấn Bến Lức, Công an huyện bắt Nguyễn Trung Tín (SN 1997) và Nguyễn Trần Xuân (SN 1999, cùng ngụ thị trấn Bến Lức) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 69,3223g Methamphetamine, 5,5793g Kentamine, 2,047g MDMA,...

Đợt cao điểm tấn công tội phạm góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết