Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 10:32

Xe hư giữa đường, bị cáo trộm xe trong căn nhà khóa cửa

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An, vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Hậu, 22 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, về tội “trộm cắp tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND huyện quyết định tuyên phạt bị cáo Hậu mức án 6 tháng tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 20 giờ, ngày 06/12/2019, Hậu điều khiển xe môtô nhãn hiệu Max, biển kiểm soát 59U1-188.52 lưu thông trên Đường tỉnh 830 đi hướng lên huyện Đức Hòa.

Khi đến gần cầu Rạch Nổ, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, thì xe bị hư. Trong lúc dẫn xe đi tìm tiệm sửa, Hậu được một thanh niên chạy cùng chiều giúp đẩy xe đến gần trụ sở UBND xã Lương Hòa thì thấy bên kia đường hướng ngược lại có tiệm sửa xe Hữu Lý (do Nguyễn Hữu Lý làm chủ) nên Hậu dẫn xe qua nhờ người sửa. Tuy nhiên, tiệm sửa xe lúc này đã đóng cửa nghỉ. 

Quan sát xung quanh, Hậu phát hiện cặp bên vách tiệm sửa xe là nhà của chị Võ Thị Kim Chi, phía bên trong phòng khách có để 1 xe môtô nhãn hiệu Blade, biển số 47P1-180.83, không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Để thực hiện ý đồ, Hậu mang xe môtô của mình gửi nhà ông Trần Tấn Ức (cách nhà chị Chi khoảng 200m) rồi đi bộ trở lại, đột nhập vào nhà chị Chi bằng cách kéo cửa sắt và cửa kính thủy tinh. Lấy xe xong, Hậu đẩy xe ra Đường tỉnh 830, dẫn vào hẻm cách nhà chị Chi khoảng 200m rồi phá khóa xe, nổ máy chạy về nhà cất giấu. 

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chị Chi đi công việc về phát hiện xe bị mất nên tri hô. Đến ngày 07/12/2019, Hậu nhờ anh Nguyễn Hoàng Duy Khánh là người chung xóm chở đến nhà ông Ức lấy xe của mình đã gửi, bất ngờ bị Công an xã Lương Hòa mời làm việc. Qua điều tra, Hậu khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Tại bản kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện xác định chiếc xe trộm có giá trị 8,4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/11/2019, UBND xã Long Hiệp, huyện Bến Lức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với bị cáo Phạm Văn Hậu. Mặc dù đang trong thời gian chấp hành quyết định nhưng Hậu lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, cho thấy bị cáo xem thường pháp luật, bất chấp hậu quả xảy ra./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích