Tiếng Việt | English

14/05/2019 - 13:20

Gần 60 hộ dân xã Long Sơn: Vẫn “khát” nước sinh hoạt trầm trọng

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, gần 60 hộ dân tại ấp 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đối mặt với tình trạng “khát” nước sinh hoạt trầm trọng. Hàng ngày, người dân phải vất vả mang từng can nhựa đi đổi nước về sử dụng. Dù nhiều lần Báo Long An phản ánh về tình trạng trên, thế nhưng đến nay, các ngành chức năng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết thỏa đáng.

Thiếu nước sinh hoạt, người dân phải bơm nước, đổi nước can về sử dụng

Thiếu nước sinh hoạt, người dân phải bơm nước, đổi nước can về sử dụng

Phải đổi nước với giá cao

Những ngày tháng 5, nhiệt độ dao động từ 33-350C, nắng đầu hè gay gắt. Những ngày này, gần 60 hộ dân tại ấp 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước cũng đang “gồng mình” đối mặt với tình trạng “khát nước”. Để có nước nấu ăn, tắm giặt và phục vụ sinh hoạt, hàng ngày, người dân phải sử dụng can, thùng, chạy khắp nơi để đổi nước với giá cao gấp nhiều lần giá nước sinh hoạt bình thường.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Ngọc Thanh bức xúc: “Kể từ khi giếng nước tư nhân của ông Nguyễn Khắc Đạt (chủ Cơ sở ấp vịt Minh Tân) thuộc xã Phước Vân ngưng cung cấp nước đã kéo theo nhiều hệ lụy. Nhiều lần, chúng tôi phản ánh đến chính quyền địa phương về tình trạng ngưng cấp nước làm ảnh hưởng, đảo lộn đời sống người dân dọc tuyến cầu Long Sơn. Hiện, tôi phải mua nước sử dụng với giá dao động từ 130.000-150.000 đồng/thùng 1.000 lít. Phần lớn người dân trong xóm đều dùng thùng, can mua nước rồi lấy xe gắn máy chở về rất vất vả. Mọi sinh hoạt đều gặp nhiều khó khăn”.

Đang loay hoay bơm nước vào can nhựa, bà Nguyễn Thị Lớn, ngụ ấp 2, cho biết: “Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, xóm chúng tôi bắt đầu “khát” nước sinh hoạt. Khi báo chính quyền địa phương thì có nước lại chừng 1 tháng rồi ngưng luôn.Mọi sinh hoạt đều gặp khó khăn.Tôi phải đi đổi nước về sử dụng”.

Cần khắc phục sớm

Theo UBND xã Long Sơn, từ cuối năm 2018, qua tiếp xúc, nhiều cử tri trên địa bàn ấp 2 phản ánh không có nước sạch sử dụng. Qua khảo sát, địa phương xác định có gần 60 hộ dân nằm trên tuyến đường đoạn qua cầu Long Sơn thuộc ấp 2, bị thiếu nước sinh hoạt.

Theo Chủ tịch UBND xã - Bùi Thanh Sơn, từ năm 1996-1997, cây nước tư nhân do ông Nguyễn Khắc Đạt cung cấp, phục vụ hơn 200 hộ dân xã Long Sơn. Đến năm 2013-2014, khi thi công Đường tỉnh 830 đoạn qua địa bàn xã Long Sơn và một phần trong quá trình xây dựng cầu Long Sơn làm hư hỏng ống nước. Một lý do nữa, ông Đạt không muốn phục vụ nước cho người dân tại địa phương nên gần 1 năm qua, ông không thu tiền nước đối với các hộ dân sử dụng cây nước của ông. Trước tình trạng trên, địa phương đã báo cáo UBND huyện. Hiện nay, trạm cấp nước xóm Bào do xã quản lý cung cấp nước cho 150 hộ tại địa phương. Nhiều lần địa phương vận động các hộ dân ấp 2 vào cây nước xóm Bào sử dụng, tuy nguồn nước có phèn nhưng vẫn sử dụng được, nhiều hộ dân không thống nhất vào cây nước do xã quản lý mà yêu cầu cây nước tư nhân của ông Đạt cho sử dụng vì họ đã đóng tiền làm đường nước. 

Địa phương đã vận động ông Đạt mở đường nước cho gần 60 hộ dân cặp cầu Long Sơn sử dụng nhưng ông Đạt không đồng ý vì đầu tư đường ống tốn chi phí cao.

Giải pháp trước mắt, địa phương vận động các hộ dân kéo nước từ trạm nước xóm Bào về sử dụng. Vừa qua, địa phương đầu tư kinh phí 300 triệu đồng cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước xóm Bào, ấp 2 để bảo đảm cho người dân sử dụng. Theo UBND huyện, vào khoảng cuối quí II, đường ống đấu nối nước từ nhà máy nước Long An đưa về địa bàn xã Long Sơn để người dân có nước sử dụng, sớm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ nói trên./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết