Tiếng Việt | English

29/10/2015 - 08:54

Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8: Thắm tình hữu nghị

Ngày 28-10-2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia - Sar Kheng đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 tại TP.HCM. Tham dự hội nghị có lãnh đạo nhiều bộ, ngành, UBND TP.HCM, 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 9 tỉnh biên giới Campuchia.


Đại biểu 2 nước chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Những kết quả tích cực và toàn diện

Hội nghị lần thứ 8 diễn ra trong bầu không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. 2 bên bày tỏ vui mừng và mong muốn tiếp tục giữ gìn mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia. 2 bên đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành liên quan trong việc tích cực hợp tác xây dựng khuôn khổ pháp lý và tiếp tục thực hiện các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực chuyên ngành của mình, giúp thúc đẩy và hỗ trợ chính quyền các tỉnh biên giới triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với phương hướng đề ra tại hội nghị lần thứ 7 vào tháng 3-2012.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 3 năm (từ 2012 đến 2014), kim ngạch thương mại song phương 2 nước đạt mức bình quân 3,34 tỉ USD/năm, tăng trưởng thương mại đạt mức bình quân 5,8%/năm. Trong 9 tháng năm 2015, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 1,85 tỉ USD; Campuchia xuất sang Việt Nam đạt 698 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 2 bên đạt 2,5 tỉ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Về hợp tác đầu tư, tính đến hết tháng 9-2015, Việt Nam có 172 dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với tổng vốn đạt 3,61 tỉ USD, đứng thứ 2 trong 67 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Campuchia. Riêng số liệu đã đăng ký có đủ điều kiện tại Hội đồng phát triển Campuchia, tổng số dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia có 65 dự án với tổng số vốn 1,7 tỉ USD.

Ngoài ra, các mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công chính và vận tải; lĩnh vực mỏ và năng lượng; lĩnh vực bưu điện và viễn thông; lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp; lĩnh vực y tế và dịch vụ; giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao, an ninh - quốc phòng;… đạt những kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân vùng biên giới 2 nước.
Về công tác phân giới và cắm mốc, 2 bên nỗ lực và phối hợp thực hiện công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa 2 nước. Tính đến tháng 10-2015, 2 bên đã hoàn thành hơn 83% công tác phân giới, cắm mốc thực địa. Cả 2 nước có cùng chung mục tiêu cố gắng hoàn thành, nhanh chóng giải quyết vấn đề biên giới để xây dựng một đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển vì lợi ích 2 dân tộc và nhân dân 2 nước.

Đóng góp của Long An

Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 1 trong 10 tỉnh có đường biên giới quốc gia giáp Campuchia dài 133km, tiếp giáp với hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng. Long An có 1 cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, 1 cửa khẩu quốc gia và 3 cửa khẩu phụ, 7 lối mở. Về đầu tư, phát triển hạ tầng khu vực biên giới, tính đến năm 2015, có 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đầu tư hơn 160 triệu USD.

Về kim ngạch xuất, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại qua các cửa khẩu biên giới đất liền 9 tháng năm 2015 là 15 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 7,5 triệu USD, giảm 38%, kim ngạch nhập khẩu là 7,5 triệu USD, tăng 8,3%. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gỗ nguyên liệu, chì thỏi tinh luyện, máy gặt đập liên hợp... Ngoài ra, Long An còn hỗ trợ Campuchia về năng lượng, nông - lâm - ngư nghiệp,...

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển

Trên cơ sở kết quả hợp tác giữa các tỉnh biên giới trong thời gian qua, hội nghị tập trung thảo luận và nhất trí cao về phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh biên giới, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng tăng của quan hệ 2 nước.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, 2 bên sẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi thương mại giữa các tỉnh giáp biên giới 2 nước để các hoạt động này ngày càng sinh động và có phạm vi rộng hơn, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Chính phủ 2 nước đề ra là kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỉ USD trong thời gian tới; tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện thương mại, đơn giản hóa các thủ tục xuất, nhập khẩu, kiểm dịch vệ sinh, xác định rõ nguồn gốc hàng hóa và nâng cao hợp tác ngăn chặn và trấn áp hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu qua biên giới.

Về quản lý cửa khẩu, 2 bên sẽ trao đổi thông tin thông qua Đại sứ quán về quyết định của Chính phủ 2 nước liên quan đến việc nâng cấp cửa khẩu biên giới hay mở mới cửa khẩu biên giới. Bên cạnh đó, 2 bên tiếp tục nhất trí tăng cường hợp tác giúp nhau trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, y tế, đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực biên giới.

2 bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ; cam kết không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để xâm hại an ninh, an toàn và ổn định của nước kia; tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định và trật tự trên toàn tuyến biên giới, phòng, chống và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường trao đổi đoàn, quan tâm thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân; vận động giáo dục nhân dân biên giới, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân 2 nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh, nhấn mạnh: Hội nghị chính là cơ hội tốt để các bộ, ngành và các địa phương 2 bên biên giới bàn bạc, gặp gỡ, trao đổi trên tinh thần hữu nghị, tin cậy về các biện pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thành khu vực ổn định về an ninh, phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và giữ vững tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân 2 nước. 

Thay mặt Chính phủ 2 nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia - Sar Kheng đã đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị của 2 nước quán triệt và tích cực phối hợp triển khai phương hướng, những biện pháp cụ thể được hội nghị đề ra nhằm phát triển toàn diện các tỉnh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đường biên giới 2 nước thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc hội nghị, 2 bên đã ra Thông cáo chung. Theo thỏa thuận, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 9 được tổ chức tại Campuchia trong năm 2016./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết