Tiếng Việt | English

18/09/2018 - 16:46

Cần sớm nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 833

Đường tỉnh (ĐT) 833 nối Quốc lộ 1, TP.Tân An, tỉnh Long An với các xã của huyện Tân Trụ, là tuyến đường huyết mạch phục vụ phát triển KT-XH của huyện Tân Trụ. Gần đây, cử tri phản ánh ĐT833 hẹp, xuống cấp khá nặng, nhiều đoạn bị ngập nước.

Điểm đầu của ĐT 833 (đoạn qua phường 5, TP.Tân An) xuống cấp rất nặng

Điểm đầu của ĐT 833 (đoạn qua phường 5, TP.Tân An) xuống cấp rất nặng 

Đoạn qua TP.Tân An hư hỏng nặng

Anh Võ Quốc Huy, ngụ phường 5, TP Tân An, có nhà ven ĐT833, cho biết: “Cứ mưa xuống là đoạn đường phía trước nhà tôi bị ngập, phải gần tuần sau nước mới rút hết. Người điều khiển xe hai bánh qua lại đoạn này thường xuyên bị té ngã”.

Theo người dân sống ở khu vực này, tình trạng nước đọng lâu ngày còn gây ô nhiễm môi trường.

ĐT833 đoạn từ vòng xoay Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đến cầu Tổng Uẩn chiều dài chỉ gần 2km nhưng có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, xe tải đậu đỗ, ra vào gây hư hỏng lề, nền và mặt đường.

Anh Võ Quốc Bảo, ngụ phường 5, TP.Tân An, thông tin: “Khu vực phường 5 có bãi xe container; phía trước Nhà máy Xay xát Công Tâm 2, đường xuống cấp rất nặng, các loại xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại, trong khi ĐT833 chỉ có tải trọng hai trục bánh xe là 10T (biển báo cắm ở đầu đường)".

Đặc biệt, đoạn đường qua địa bàn phường 5 không có hệ thống cống thoát nước, vì vậy nước đọng gây hư mặt đường. Người đi xe hai bánh phải tránh nơi nước tràn ra giữa lộ, rất nguy hiểm.

Trên địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tại khu vực từ cầu Tổng Uẩn đến ngã ba ĐT833 - Bùi Tấn, đường xuống cấp do không có hệ thống thoát nước, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Cử tri Tân Trụ bức xúc vì không có hệ thống thoát nước

Anh Nguyễn Đình Dương, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, nhà ven ĐT833, bức xúc: “Cứ mưa xuống là đường ngập, vì toàn bộ khu vực này không có hệ thống thoát nước. Vào ngày trời mưa, đường càng hẹp vì người đi đường phải tránh vũng nước”.

Đoạn từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu đến cầu Bình Lãng, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, dân cư đông đúc, hai bên lề đường, người dân buôn bán, một số hộ lấn chiếm lòng đường đặt bảng hiệu che khuất tầm nhìn, nhất là khi phương tiện lên cầu Bình Lãng không quan sát rõ được xe từ trên cầu đi xuống.

Anh Dương cho biết thêm: “Hàng ngày, vào giờ cao điểm (6-7 giờ), phía trước Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu, Km số 9 - ĐT833 có một số hộ buôn bán khiến việc giao thông qua khu vực này khá phức tạp, xe môtô qua lại rất đông”.

Cử tri xã Bình Lãng mong muốn tỉnh sớm đầu tư hệ thống thoát nước, làm vỉa hè, sơn vạch kẻ đường trên ĐT833 cho học sinh đi lại an toàn.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) xã Bình Lãng - Lê Hồng Hưng cho biết: “Phía trước chợ Bình Lãng có hệ thống thoát nước, tuy nhiên đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu thoát nước khi mưa lớn. Cử tri trong xã nhiều lần phản ánh, Ban ATGT xã kiến nghị về trên. Hiện chúng tôi có thông tin vào đầu năm 2019, tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp, mở rộng ĐT833, xã vận động người dân phối hợp làm hệ thống thoát nước”.

Phía trước Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu, ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, không có hệ thống thoát nước

Phía trước Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu, ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, không có hệ thống thoát nước

Cũng theo Ban ATGT xã Bình Lãng, hiện nay, cặp ĐT833 đoạn qua địa bàn xã có nhiều điểm đấu nối nhưng một số chưa có biển báo và gờ giảm tốc, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tăng cao, va quẹt giao thông tại những điểm giao nhau xảy ra khá nhiều, nhất là tại điểm giao ĐT833 - đường vào Trường THCS Bình Lãng.

Ông Lê Hồng Hưng cho biết thêm: “Trước mắt, UBND xã cử lực lượng tăng cường có mặt tại điểm nóng trật tự, ATGT vào giờ cao điểm, phối hợp Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu bảo đảm trật tự, ATGT phía trước cổng trường”.

ĐT833 cần sớm được nâng cấp, mở rộng bởi mặt đường hiện nay quá hẹp, khi 2 xe ôtô tránh nhau gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đặc biệt vào giờ cao điểm, xe đưa rước công nhân, xe container chở hàng hoạt động tấp nập./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết