Tiếng Việt | English

31/03/2021 - 03:00

Chung sức vì hội viên nghèo

Thực hiện mô hình “5 +1; 10+1” (5 hoặc 10 hộ hội viên (HV) cựu chiến binh (CCB) khá giàu, giúp đỡ 1 hộ HV khó khăn), Hội CCB xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã giúp nhiều hộ HV vươn lên trong cuộc sống.

Hội viên Nguyễn Văn Chưởng (thứ 3, phải qua) vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ

Hội viên Nguyễn Văn Chưởng (thứ 3, phải qua) vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ

Thực hiện mô hình “5 +1; 10+1” (5 hoặc 10 hộ hội viên (HV) cựu chiến binh (CCB) khá giàu, giúp đỡ 1 hộ HV khó khăn), Hội CCB xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã giúp nhiều hộ HV vươn lên trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Tân Hòa - Nguyễn Thành Nam, trăn trở trước thực trạng 1 HV CCB trong xã thiếu vốn sản xuất, đời sống khó khăn nên Hội hỗ trợ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, con giống,... trong đó, có việc thực hiện mô hình “5 +1; 10+1”. Qua đó, HV góp từ 1-2 triệu đồng tạo nguồn quỹ giúp 11 hộ HV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vay từ 30-50 triệu đồng/hộ không tính lãi trong 3-5 năm.

Nhận được sự hỗ trợ, các hộ HV có hoàn cảnh khó khăn ra sức phát triển kinh tế. CCB Nguyễn Văn Chưởng (ấp Đông Bắc, xã Tân Hòa) được xét vay 30 triệu đồng từ nguồn quỹ đầu tư vào nuôi cá và vịt. Trong năm đầu tiên, anh Chưởng thu hoạch được 1 tấn cá lóc, bán được 30 triệu đồng và 10 triệu đồng từ bán vịt. Sau 5 năm được hỗ trợ vốn, anh xây được căn nhà trị giá 230 triệu đồng; trong đó, 60 triệu đồng được hỗ trợ từ chương trình xây dựng nhà tình thương do Đài Truyền hình Vĩnh Long tài trợ, số còn lại do gia đình đóng góp.

Cùng hoàn cảnh khó khăn, năm 2015, CCB Võ Văn Phân (ấp Trung, xã Tân Hòa) được hỗ trợ vay 30 triệu đồng đầu tư nuôi bò. Nhờ đó, anh đã thoát nghèo và xây được căn nhà khang trang. Anh Phân cho biết: “Với điều kiện sẵn có của gia đình, sự giúp đỡ của đồng đội, gia đình tôi đầu tư vào chăn nuôi, dần dần vươn lên”. Không chỉ anh Phân, anh Chưởng, nhiều HV khác cũng vươn lên khá, giàu nhờ nguồn vốn hỗ trợ. Qua 5 năm thực hiện mô hình, các HV Hội CCB xã Tân Hòa chung sức hỗ trợ HV nghèo. Đến nay, 6/6 chi hội không còn hộ HV nghèo.

Với những nỗ lực đó, Hội CCB xã Tân Hòa đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết