Tiếng Việt | English

14/09/2023 - 12:45

Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cùng với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác PCTN,TC.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt” được tổ chức giữa tháng 7/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa việc cung cấp thông tin tuyên truyền theo Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác PCTN,TC, bảo đảm tính đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực để tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

Chủ động, tích cực tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý sai phạm đối với việc quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin, tuyên truyền về PCTN,TC để đưa tin sai trái, vu khống, xuyên tạc nhằm chống phá, gây mất đoàn kết nội bộ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh hàng năm ban hành và triển khai kế hoạch tuyên truyền công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Theo đó, hàng tháng, Báo Long An đều có chuyên trang PCTN. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hàng năm thực hiện những phóng sự chuyên đề về công tác PCTN,TC.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát các quy định, yêu cầu của Trung ương và sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy để tăng cường công tác tuyên truyền về PCTN,TC. Các bài viết đi sâu phân tích, bình luận, lý giải, đưa ra những giải pháp cụ thể để bạn đọc, các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác PCTN,TC, góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Nội dung tuyên truyền được chú trọng đổi mới, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Việc phản ánh, thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và tuyên truyền các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện thường xuyên.

Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về PCTN, TC được gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng

Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác PCTN,TC, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền. Mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuối tháng 5/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến tất cả điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng của toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, giúp CBĐV và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm. Đó là bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác PCTN,TC thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin, hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng về nội dung của cuốn sách. Qua đó, yêu cầu triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu, rộng tới từng chi bộ; tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Căn cứ định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai, thực hiện PCTN,TC.

Mặt khác, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, tìm hiểu về nội dung cuốn sách bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống thông tin, truyền thông, báo chí, mạng xã hội, sinh hoạt, hội họp, tọa đàm,... Yêu cầu đặt ra là phải tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động đối với công tác PCTN,TC.

Bên cạnh đó, giữa tháng 7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt”. Dự hội nghị có 4.884 đại biểu cấp tỉnh, huyện, xã trong toàn tỉnh.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng, để thực hiện tốt công tác PCTN,TC nói chung, “tham nhũng vặt” nói riêng thì phải thông suốt trong nhận thức, tư duy. Vì vậy, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý sai phạm thì phải thực hiện tốt việc phòng ngừa. Theo đó, phải thường xuyên đổi mới, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong công tác PCTN,TC.

“Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiến tới không thể, không dám và không cần tham nhũng” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết