Tiếng Việt | English

06/10/2023 - 06:00

Kết quả thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 5/10 tại ASIAD 19

Trong ngày thi đấu 5/10, dù đoạt hai Huy chương Đồng Jujitsu và Karate, Việt Nam vẫn tụt một bậc trên bảng tổng sắp, xuống vị trí 20 với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng.

Vận động viên Phùng Thị Huệ (thứ 2, phải) giành Huy chương Đồng môn Jujitsu hạng 48kg Nữ tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc) ngày 5/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vận động viên Phùng Thị Huệ (thứ 2, phải) giành Huy chương Đồng môn Jujitsu hạng 48kg Nữ tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc) ngày 5/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày thi đấu thứ 12 của ASIAD 2023, Phùng Thị Huệ và Đinh Thị Hương đã mang về hai tấm Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở các môn võ Jujitsu và Karate.

Hai môn võ Nhật Bản là Jujitsu và Karate khởi tranh đã ngay lập tức đem về huy chương cho Việt Nam.

Trước đó ở Tứ kết, cả Phùng Thị Huệ và Đinh Thị Hương đều thất bại nhưng đã vượt qua trận vớt rồi giành thắng lợi khi tranh Huy chương Đồng.

Võ sỹ Đinh Thị Hương thắng Ceyco Zefanya (Indonesia) 1-0 trong trận tranh Huy chương Đồng đối kháng hạng 68kg nữ.

Trong khi đó, Phùng Thị Huệ đã giành chiến thắng 2-1 trước Võ sỹ Sugun Nutchaya ở trận tranh Huy chương Đồng môn Jujitsu hạng cân 48kg nữ.

Cũng ở môn Karate, trong trận tranh Huy chương Đồng nội dung Kata Cá nhân Nữ, Võ sỹ Nguyễn Thị Phương của Việt Nam đã thua đối thủ Mo Seung Grace của Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 40.60-43.40.

Đây là kết quả khá đáng tiếc vì trước trận, Nguyễn Thị Phương được kỳ vọng khá cao.

Trước đó, ở nội dung biểu diễn Kata Cá nhân Nam, Võ sỹ Phạm Minh Đức đã vượt qua vòng bảng đầu tiên với 40 điểm, nhưng đến vòng bảng thứ hai, anh chỉ đạt 39,6 điểm và bị loại.

Ở môn Cầu mây, Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở bảng A nội dung 3 nữ, khi thắng Ấn Độ 21-16, 21-10.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận còn lại ở vòng bảng gặp Trung Quốc sáng 6/10.

Nội dung 3 nữ có 6 đội tham dự, Việt Nam ở bảng A với Ấn Độ và Trung Quốc, còn Thái Lan ở bảng B cùng Hàn Quốc và Myanmar. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào Bán kết chiều mai.

Ở môn Bóng chuyền, Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam đã để thua đội Trung Quốc 0-3 trong trận cuối cùng của bảng E.

Tuy nhiên, kết quả từ trận đấu này không ảnh hưởng đến suất vào Bán kết của thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.

Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Trung Quốc đi tiếp vào Bán kết với vị trí nhất bảng E, còn Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Việt Nam vào bán kết với vị trí nhì bảng E.

Trong ngày thi đấu hôm nay, dù đoạt hai Huy chương Đồng, Việt Nam vẫn rơi một bậc trên bảng tổng sắp, xuống vị trí 20 với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng (tính đến khoảng 20h30).

Đoàn vẫn đứng thứ 5 Đông Nam Á, sau Thái Lan 10 Huy chương Vàng, Indonesia 6 Huy chương Vàng, Malaysia 5 Huy chương Vàng và Singapore 3 Huy chương Vàng.

Malaysia đã có 5 Huy chương Vàng sau khi giành thêm 2 Huy chương Vàng từ môn Squash (bóng quần).

Philippines cũng đang có 2 Huy chương Vàng, và có thể vượt qua Việt Nam khi họ còn ít nhất hai trận Chung kết môn Boxing và Bóng rổ Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam không còn nhiều kỳ vọng Huy chương Vàng, chỉ trông chờ bất ngờ từ Cờ tướng, Karate hay Jujitsu.

Dưới đây là Top 10 đoàn thể thao trong bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 5/10:

1. Trung Quốc 332 HC (178V, 99B, 55Đ)

2. Nhật Bản 157 HC (44V, 53B, 60Đ)

3. Hàn Quốc 157 HC (33V, 47B, 77Đ)

4. Ấn Độ 86 HC (21V, 32B, 33Đ)

5. Uzbekistan 59 HC (18V, 16B, 25Đ) 

6. Đài Bắc Trung Hoa 53 HC (15V, 15B, 23Đ)

7. Triều Tiên 35 HC (10V, 16B, 9Đ)

8. Thái Lan 51 HC (10V, 14B, 27Đ)

9. Bahrain 17 HC (10V, 2B, 5Đ)

10. Iran 42 HC (8V, 17B, 17Đ)./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ket-qua-thi-dau-cua-doan-the-thao-viet-nam-ngay-510-tai-asiad-19/900521.vnp

Chia sẻ bài viết