Tiếng Việt | English

21/12/2020 - 19:55

Nhân viên quân lực tận tụy với công việc

Trung úy Trần Ngọc Thuận - cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Trung úy chuyên nghiệp Trần Ngọc Thuận (SN 1988) - nhân viên quân lực Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bến Lức, là cán bộ trẻ mẫu mực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Tháng 12/2011, Trung úy Trần Ngọc Thuận được điều động nhận nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện Bến Lức. Trong quá trình công tác, anh luôn nhận thức rõ công việc của nhân viên quân lực là phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự - quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới, từ đó kịp thời tham mưu Ban CHQS huyện trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương. Đặc biệt, để thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, anh cùng tập thể Ban Quân lực chủ động tham mưu Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, rà soát và đăng ký nguồn dự bị động viên, tuyển quân tại địa phương. Anh tận tình hướng dẫn các đơn vị cơ sở nắm chắc số lượng thanh niên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc đi làm ăn xa để quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Nhằm giúp đỡ quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh kết nối với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm, sớm ổn định cuộc sống.

Trực tiếp quản lý, chỉ huy, điều hành Tiểu đội Dân quân thường trực, Trung úy Trần Ngọc Thuận làm tốt công tác quán triệt, duy trì tiểu đội chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Nhờ đó, 100% các đồng chí trong tiểu đội an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, anh đóng góp 10 triệu đồng và vận động bạn bè ủng hộ 2 tấn gạo, 390 thùng mì, 1.500 chiếc khẩu trang y tế, 300 chai gel rửa tay sát khuẩn cùng nhiều vật dụng y tế và nhu yếu phẩm khác,... với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 1 công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng và vườn cây thanh niên trị giá 10 triệu đồng tại đơn vị.

Với những nỗ lực trong công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Trung úy Trần Ngọc Thuận được Bộ CHQS tỉnh, Đảng bộ Quân sự huyện, UBND huyện Bến Lức và Ban CHQS huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết