Tiếng Việt | English

02/11/2016 - 16:56

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ Nông dân

Thời gian qua, hàng ngàn lượt hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Long An được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Hiệu quả từ nguồn vốn này không chỉ giúp các hộ dân thoát nghèo mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương.


Ông Lê Văn Sang đầu tư nuôi rắn lợi nhuận hơn 10 triệu đồng chỉ trong năm đầu tiên

Đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh đạt hơn 25 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn của Trung ương ủy thác là 9,2 tỉ đồng, của tỉnh hơn 9 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn của cấp huyện và xã. Trong 9 tháng năm 2016, quỹ triển khai 6 dự án với số tiền hơn 2 tỉ đồng, cho hơn 100 hộ vay, nâng tổng số lượt hộ vay gần 1.600 hộ. Cụ thể nguồn vốn Trung ương phân bổ hỗ trợ dự án nuôi bò sinh sản ở xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ và dự án nuôi gà lấy trứng xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Từ nguồn vốn tỉnh, hỗ trợ cho dự án trồng khóm ở xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa; trồng rau xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An; nuôi trăn thịt xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa; nuôi vịt đẻ xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Năm 2014, được Hội Nông dân xã Hưng Thạnh tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn với số tiền 10 triệu đồng để phát triển chăn nuôi từ quỹ HTND huyện Tân Hưng, ông Lê Văn Sang, ngụ ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh mua 100 con rắn Long Thừa trị giá hơn 5 triệu đồng và đầu tư xây dựng chuồng trại. Sau hơn 1 năm thả nuôi, ông thu được lợi nhuận hơn 10 triệu đồng. Với nguồn vốn có được, ông mở rộng thêm mô hình nuôi cá. Ông chia sẻ “Dù nguồn vốn không lớn, nhưng quỹ HTND giúp gia đình tôi có thêm điều kiện đầu tư vào phát triển chăn nuôi”.


Những con bò sinh sản của chị Trần Thị Tràng

"Sau nhiều năm, với sự vận động của ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần - cố Bí thư Tỉnh ủy Long An, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,...), ngày 6-2-1996, Quỹ Hỗ trợ Nông dân - thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của Hội cũng như phong trào nông dân trong cả nước. Từ khi có đồng vốn quỹ, các phong trào do Hội phát động thực sự đi vào cuộc sống, người nông dân có vốn nên hăng say lao động, sản xuất làm giàu cho gia đình và đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương, đất nước. Ông Chín Cần chính là người đặt nền móng xây dựng Quỹ hộ trợ nông dân."

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An - Phạm Minh Hùng

Năm 2015, từ nguồn quỹ hỗ trợ của Trung ương Hội nông dân giúp 20 gia đình hội viên nông dân ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, mỗi hộ vay 25 triệu đồng phát triển đàn bò. Gia đình chị Trần Thị Tràng là 1 trong 20 hộ được vay nguồn vốn này. Chị đầu tư mua 2 bò sinh sản, đến nay, gia đình chị có 3 con bò tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Chị bày tỏ: “Trước đây gia đình khó khăn, không có vốn để làm ăn, từ khi được Hội nông dân tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ mua bò sinh sản, tôi phấn khởi lắm!”

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Hưng - Hồ Văn Bún cho biết: “Những năm qua, Hội nông dân huyện Vĩnh Hưng triển khai thực hiện các hoạt động vay vốn, hỗ trợ cho hội viên, thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân, bước đầu phát huy được hiệu quả rõ rệt. Từ nguồn vốn vay, huyện Vĩnh Hưng có 2 xã được hỗ trợ với 35 hộ tham gia, tổng số tiền 800 triệu đồng, trong đó, xã Vĩnh Thuận thực hiện dự án nhân giống lúa với nguồn vốn vay 300 triệu đồng, xã Khánh Hưng thực hiện dự án chăn nuôi bò với nguồn vốn vay 500 triệu đồng”.


Tổ nhân giống lúa xã Vĩnh Thuận chuẩn bị mùa vụ mới

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Hưng - Châu Vũ Hùng, hiện các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân do huyện quản lý và sử dụng đang đem lại hiệu quả, tác động trực tiếp đến đời sống các hộ nông dân tham gia. Cụ thể, dự án nuôi bò sinh sản ở xã Hưng Thạnh cho 16 hộ gia đình vay 400 triệu đồng. Ngoài ra, hàng chục hộ nông dân khác được hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển chăn nuôi tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Việc hỗ trợ cho nông dân vay vốn chăn nuôi thông qua quỹ HTND phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của nông dân là rất lớn trong khi nguồn quỹ còn hạn chế, mức cho vay thấp. Anh Trần Văn Tiến - Tổ trưởng tổ nhân giống lúa xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng cho biết, mỗi năm, tổ nhân giống của anh cung cấp từ 800 đến 900 tấn giống cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh, tuy nhiên nguồn vốn vay rất thấp, chưa đáp ứng nhu cầu.

“Để mở rộng các dịch vụ trong tổ nhân giống, nhất là đầu tư các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cần nguồn vốn tương đối lớn. Mong rằng, các cấp chính quyền, Hội Nông dân tăng cường khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện cho nông dân được vay thêm vốn đầu tư ”- anh Trần Văn Tiến kiến nghị.

Nói về hiệu quả nguồn vốn vay, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Phạm Minh Hùng cho biết: Tuy nguồn vốn vay chưa cao, với mức vay tối đa chỉ 20 đến 30 triệu đồng/hộ nhưng qua đó cũng giúp hội viên phát triển sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể tập trung ở nông thôn.

“Trong thời gian tới, để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương khảo sát địa bàn, cho vay đúng đối tượng, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, cách quản lý, sử dụng vốn vay, ưu tiên những dự án thực hiện theo chương trình đột phá của tỉnh, gắn với ứng dụng công nghệ cao. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả để nông dân, hội viên học hỏi lẫn nhau”- ông Hùng cho biết thêm.

Có thể thấy, nguồn vốn quỹ HTND đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực, đặc biệt là đối với các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ. Quỹ giúp hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết