Tiếng Việt | English

04/03/2020 - 14:39

Đồn Biên Phòng Sông Trăng tăng cường tuần tra, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Đồn Biên phòng Sông Trăng - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến người dân qua lại biên giới cũng như người dân sinh sống cặp tuyến biên giới.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân biên giới phòng, chống dịch bệnh

Đồn Biên phòng Sông Trăng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 15,2km đường biên giới địa bàn 3 xã Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B; có 1 cửa khẩu phụ và 2 lối mở. Hàng ngày, số lượng người qua lại biên giới để làm ăn, thăm thân, khám, chữa bệnh khá đông (150 - 160 lượt người).

Vì thế, trong thời gian, việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được Đồn Biên phòng Sông Trăng coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Đồn tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, lối mở nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình dịch bệnh, giám sát, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Kiểm tra, đo thân nhiệt người qua lại biên giới

Tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu phụ Tân Hưng - Đồn Biên phòng Sông Trăng, ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ của trạm còn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân qua lại biên giới cách phòng, chống dịch bệnh để nhân dân nắm và thực hiện.

Thượng úy Đỗ Minh Sử - Trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu phụ Tân Hưng, cho biết: “Cán bộ trạm thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu; tuyên truyền, nhắc nhở người dân qua lại biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí hệ thống bồn nước rửa tay sát trùng khi qua cửa khẩu. Ngoài ra, trạm còn phối hợp cán bộ Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã và quân y đơn vị giám sát y tế chặt chẽ, kiểm tra, đo thân nhiệt người qua lại biên giới”.

Bố trí bồn rửa tay sát trùng cho người dân khi qua cửa khẩu

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, ngay từ những ngày đầu tháng 02/2020, nhận thấy mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Đồn quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị về tình hình dịch Covid-19, triển khai phun xịt thuốc khử trùng, áp dụng đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới đơn vị phụ trách.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 5 buổi tuyên truyền, đơn vị tổ chức gần 30 buổi tuyên truyền với hơn 1.700 lượt người dân sinh sống sát biên giới tham dự, giúp họ hiểu rõ nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp phòng tránh dịch; cấp phát hơn 300 khẩu trang và hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền cách phòng, chống dịch.

Chị Võ Thị Kim Pha, ngụ ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, cho biết: "Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch Covid-19, bản thân tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người thân thường xuyên vệ sinh cá nhân và thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh"./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết