Tiếng Việt | English

27/03/2019 - 21:05

Dưới mái nhà chung

Huấn luyện chiến sĩ tại Trung đoàn 738

Huấn luyện chiến sĩ tại Trung đoàn 738

Hơn 1 tháng tuổi quân sau ngày nhập ngũ về với đơn vị huấn luyện, 520 tân binh tại Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An sớm làm quen với môi trường quân đội và đang sống những ngày tháng đầy thử thách trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Vào môi trường quân đội, bước đầu, những tân binh khá bỡ ngỡ vì cuộc sống trong doanh trại khác xa với môi trường sống bên ngoài.

Buổi sáng mới 5 giờ 15 phút đã nghe tiếng kèn, tiếng kẻng réo vang, tân binh dậy ra sân tập thể dục, vệ sinh cá nhân, vệ sinh doanh trại, vào xếp chăn màn, kiểm tra nội vụ, ăn sáng rồi ra thao trường,... giờ nào việc nấy đến tận 21 giờ 30 phút. Mọi sinh hoạt, học tập trong doanh trại phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ, thói quen sử dụng điện thoại, lướt web, tán gẫu với bạn bè,... cũng phải tạm gác lại. Phần lớn tân binh với tác phong sinh hoạt đời thường rất khó thay đổi trong thời gian ngắn nên đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp trong đơn vị phải dành nhiều công sức nhắc nhở, uốn nắn.

Binh nhì Hồ Minh Vương - chiến sĩ mới, tâm sự: “Nhờ sự giúp đỡ của chỉ huy các cấp, sự đoàn kết, thương yêu của đồng chí, đồng đội giúp tôi vượt qua khó khăn, an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện”.

Trong số 520 tân binh nhập ngũ vào Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có 33 đảng viên, 487 đoàn viên, 110 chiến sĩ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị quan tâm đặc biệt về công tác tư tưởng. Do làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên 100% tân binh nhập ngũ vào đơn vị đều an tâm và đạt nhiều thành tích trong tháng đầu huấn luyện.

Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn 1 Long An, Trung đoàn 738, cho biết: “Ngay sau khi chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị, chúng tôi triển khai ngay cho chiến sĩ viết bản tự thuật, qua đó nhanh chóng nắm chắc hoàn cảnh gia đình, trình độ, sở trường, nguyện vọng của chiến sĩ để nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời động viên, giúp đỡ...”.

Tuy buổi đầu có nhiều bỡ ngỡ, mới nhưng tất cả thật sự phấn khởi, tự hào vì được huấn luyện ở Tiểu đoàn 1, đơn vị có bề dày truyền thống 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nên những binh nhì nhập ngũ năm 2019 đang tích cực học tập, huấn luyện, viết tiếp những trang vàng truyền thống của đơn vị./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết