Tiếng Việt | English

21/12/2018 - 20:04

Long An hòa giải thành 91,79% vụ việc

Nhờ chú trọng củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng hiệu quả.

Chất lượng hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao

Toàn tỉnh hiện có 1.044 tổ hòa giải/1.036 ấp, khu phố với 6.630 hòa giải viên. Theo Sở Tư pháp, năm 2018, ngành củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên phù hợp thực tiễn địa phương. Các địa phương tổ chức 49 lớp tập huấn với 3.665 hòa giải viên tham dự. Kết quả, trong năm qua, toàn tỉnh hòa giải thành 1.554/1693 vụ việc, đạt 91,79%.

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, ngành tư pháp có sự phối hợp nhịp nhàng với Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp trong công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên; thể hiện qua các vụ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước. Từ đó, hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong việc trực tiếp giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp trong nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp,...

Tại tỉnh ta, một số địa phương làm tốt công tác hòa giải là thị xã Kiến Tường, Bến Lức, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Châu Thành, Mộc Hóa,...

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Sở Tư pháp, một số nơi chưa huy động được đông đảo luật gia, luật sư, cán bộ hưu trí,... có kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức pháp luật trong hòa giải ở cơ sở; chưa gắn kết giữa hòa giải ở cơ sở với hoạt động tư vấn pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương,...

Đồng thời, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiến nghị nâng mức hỗ trợ theo từng vụ việc hòa giải ở cơ sở nhằm khuyến khích các tổ hòa giải, hòa giải viên tích cực tham gia, tiếp cận đầy đủ các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại cộng đồng./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết