Tiếng Việt | English

29/05/2018 - 01:55

Người dân tham gia giữ gìn đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự

Thời gian qua, MTTQ xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa tỉnh Long An và các tổ chức thành viên gắn kết chặt chẽ trong phối hợp giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, điểm sáng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội khu vực biên giới, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) vùng biên.

Giữ vững an ninh, trật tự vùng biên

Là xã tiếp giáp nước bạn Campuchia, thời gian qua, Bình Hòa Tây thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc và ANTT trên tuyến biên giới,... thu hút hàng ngàn lượt hội viên và người dân tham gia.

Tiếp tục thực hiện Đề án 01/138/CP-TTg của Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, xã xây dựng mô hình Cảm hóa, giáo dục, ngăn chặn người dân ở địa phương qua biên giới Campuchia tham gia đánh bạc, đá gà, buôn lậu, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm khu vực biên giới.

Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Chủ tịch UBMTTQ xã - Nguyễn Văn Danh cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ đường biên, cột mốc, trong đó, người dân đóng vai trò quan trọng cùng với chính quyền địa phương bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; giúp địa phương nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định tại khu vực biên giới”.

Ý thức người dân được nâng cao

Để việc tham gia phong trào trở thành hành động tự giác của mỗi người dân, gia đình, cấp ủy, chính quyền xã và đồn biên phòng phối hợp hướng dẫn các xóm, ấp xây dựng quy chế tự quản.

Ông Trương Văn Tho, người dân địa phương, cho biết: “Đối với những gia đình cư trú hoặc có đất canh tác sát đường biên giới, tự giác tự quản khu vực đất thuộc gia đình và có trách nhiệm tham gia tự quản theo xóm, ấp. Những nơi không có dân cư sinh sống, sản xuất sẽ do các xóm, ấp liền kề tham gia tự quản”.

Hội Nông dân xã còn phối hợp lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Năm 2017, người dân khu vực biên giới phát hiện, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó,  công tác đấu tranh, tố giác các loại tội phạm ở địa bàn cũng được đẩy mạnh. Thông qua các nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết nhiều vụ việc xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới.

Qua thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, người dân nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT địa bàn biên giới./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết