Tiếng Việt | English

19/12/2019 - 06:51

Tăng trách nhiệm phòng, chống buôn lậu cuối năm

Theo dự báo, vào dịp cuối năm hoạt động buôn lậu có nguy cơ tăng cao. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An yêu cầu các ngành, địa phương tăng trách nhiệm phòng, chống buôn lậu và có giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn.

Hàng lậu bị thu giữ


Theo Cục trưởng Cục quản lý thị trường Long An – Phạm Đức Chinh, 11 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện 11.873 vụ vi phạm kinh doanh, vận huyển hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, gian lận thương mại.

Trong đó có hơn 1.000 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu.  Tang vật thu giữ gồm có hơn 1,6 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 36.500kg đường cát, gần 1.700 chai rượu ngoại, tạm giữ hơn 400 xe máy và 106 xe ô tô.  Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 49 vụ với 56 đối tượng.

Theo dự báo, cuối năm hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Ngoài những mặt hàng như thuốc lá, rượu ngoại, đường cát… thì buôn lậu, vận chuyển heo, các sản phẩm từ heo qua biên giới cũng có nguy cơ tăng.

Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, Ban chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương, các lực lượng chức năng triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, luồng tuyến là điểm nóng về buôn lậu.

Xác định đối tượng, địa bàn để xây dựng dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng có liên quan của Trung ương và địa phương; làm tốt công tác trinh sát, bám địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu qua biên giới của tỉnh. 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống buôn lậu rộng rãi trong nhân dân, nhất là ở địa bàn biên giới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu.

"Đồng thời, các ngành, các cấp, lực lượng cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống buôn lậu; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi tiếp tay cho buôn lậu”, ông Phạm Đức Chinh thông tin thêm./.

Đức

Chia sẻ bài viết