Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 11:05

Bộ đội Biên phòng Long An nâng cao chất lượng huấn luyện


Đại tá Phạm Phú Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác huấn luyện 5 năm (2011-2015)

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong thực hiện có nhiều đổi mới, lấy thực hành là chính để nâng cao chất lượng huấn luyện; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ để tổ chức huấn luyện. Kết hợp giữa nhiệm vụ thường xuyên, toàn diện với nhiệm vụ huấn luyện, quản lý, rèn luyện, kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức từ cấp ủy, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ.

Đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện, biên soạn giáo án, tập huấn, bồi dưỡng, chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập, diễn tập, hội thi, hội thao bảo đảm huấn luyện, kiểm tra, thống kê luôn được coi trọng, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Long An - Đại tá Phạm Phú Phước yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục thực hiện năm “Huấn luyện - Điều lệnh - Kỷ cương” và phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong đó, tập trung thực hiện tốt “4 xây và 4 chống”. Trong huấn luyện cần coi trọng huấn luyện đồng bộ, huấn luyện chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ; giáo dục cho bộ đội có phẩm chất chính trị, đạo đức và lòng trung thành, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nắm chắc kỹ chiến thuật, giỏi võ thuật, tinh thông nghiệp vụ và pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện; 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; 4 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích cao trong thi đua 70 ngày đêm hành động kiểu mẫu.

Hùng Hoàng

Chia sẻ bài viết