Tiếng Việt | English

24/09/2018 - 05:16

Moskva: Trừng phạt không thể giảm tốc độ chế tạo vũ khí ở Nga

Xe tăng T-72B3 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xe tăng T-72B3 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov khẳng định, các biện pháp trừng phạt không thể ảnh hưởng tới tốc độ chế tạo vũ khí ở nước này. 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1, ông Borisov nói: "Không thể giảm tốc độ phát triển trong lĩnh vực này. Chúng tôi sẽ luôn tìm được giải pháp thoát ra khỏi bất kỳ tình huống nào."

Trước đó, ngày 20/9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phê chuẩn việc bổ sung 33 quan chức quốc phòng và tình báo Nga vào danh sách trừng phạt.

Quyết định này được đưa ra căn cứ theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA) có hiệu lực năm 2017./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết