Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 17:38

Nhà báo cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp

Muốn có một tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, ngoài kỹ năng viết lách, nhà báo còn phải biết tận dụng khả năng ứng xử, giao tiếp để “săn” tin, viết bài.

Thu thập tư liệu để viết tin bài cần phải xâm nhập thực tế. Ở đây, nhà báo phải thể hiện được kỹ năng giao tiếp lịch thiệp, gần gũi, thân tình, có kiến thức với những câu hỏi gợi ý rộng mở; đôi khi phải thể hiện như mình là người trong cuộc; biết đặt vấn đề và biết đọc được những ý tưởng và suy nghĩ của người đối diện, biết khai thác và chắt lọc tất cả các nguồn tin. Nhà báo thời hiện đại phải có được tri thức khá rộng, từ kiến thức xã hội chung - am hiểu thời cuộc, kiến thức chuyên ngành chuyên nghề, trình độ ngoại ngữ, đến trình độ sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin,... Từ khả năng ứng xử, giao tiếp tốt thì thông tin thu thập được sẽ càng nhiều, việc truyền tải sự vụ sự việc đến công chúng sẽ hiệu quả hơn. Qua giao tiếp thu thập được tư liệu hay nguồn tin có giá trị; nhà báo phải sáng tạo để cho ra một tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn, mang lại hiệu quả xã hội rộng lớn.

Để làm được như vậy, nhà báo cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp thật tốt!

Q.K.K

Chia sẻ bài viết