Tiếng Việt | English

19/08/2021 - 14:31

Nhiều công trình, hoạt động thiết thực

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), các cấp, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh tích cựac thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực, nhất là hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh.

Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Thủ Thừa

Tỉnh đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Thủ Thừa

Chăm lo đời sống người dân

Năm nay, đa số hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm của tuổi trẻ Long An gắn với chiến dịch Thanh niên (TN) tình nguyện hè, tập trung chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh - Võ Minh Quốc, Hội LHTNVN tỉnh phát động hành trình San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch trong toàn hệ thống Hội. Hội LHTNVN các cấp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch thông qua việc duy trì thực hiện hiệu quả các hoạt động, mô hình thiết thực như ATM gạo nghĩa tình, Bách hóa 0 đồng, Gian hàng 0 đồng, chương trình Nghĩa tình biên giới, San sẻ yêu thương,... 

Thực hiện hành trình San sẻ yêu thương tại 6 huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Giuộc, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Hội LHTNVN tỉnh trao tặng 230 phần quà cho gia đình chính sách, TN công nhân, người già neo đơn; trao 120 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; thăm, tặng quà và hỗ trợ tiền cho 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH). Đồng thời, Hội trao 25 căn nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ các nhu yếu phẩm, đèn năng lượng mặt trời và kinh phí cho 2 đồn biên phòng trên địa bàn huyện Đức Huệ. Tổng giá trị các hoạt động trên 2 tỉ đồng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn hỗ trợ sửa chữa, xây mới 7 căn nhà cho Mẹ VNAH và tổ chức thăm, tặng hơn 1.300 phần quà cho gia đình chính sách. Trong đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm và tặng 10 tấn gạo và 737 phần quà cho Mẹ VNAH, cựu cán bộ Đoàn, với tổng trị giá hơn 380 triệu đồng. 

Đặc biệt, thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tỉnh đoàn thực hiện được 6 hành trình San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng, tặng nhu yếu phẩm, lương thực, vật tư y tế cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cùng chăm lo đời sống người dân, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp “Chương trình bao bì xanh Việt Nam” tổ chức chương trình Suất cơm xanh, ấm tình chiến sĩ nhằm chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền hạn chế sử dụng rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Đến nay, đơn vị thực hiện được 2 đợt. Đợt 1, đoàn hỗ trợ 500 suất cơm với kinh phí 12,5 triệu đồng và 500 hộp cơm, ống hút, muỗng, túi nhựa thân thiện môi trường cho bếp ăn 5K (TP.Tân An), hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Đợt 2, đoàn tặng 500 hộp nhựa, ống hút, muỗng thân thiện môi trường cho bếp ăn của Tỉnh đoàn.

Bí thư Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường - Phạm Thị Bích Vân cho biết, hiện tại, Chi đoàn còn hỗ trợ kinh phí, tặng nhiều vật phẩm thiết yếu cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.Tân An. Hoạt động do Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phát động, dự định tiếp tục thực hiện đến khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Là xã NTM nâng cao, Thanh Phú Long, huyện Châu Thành đang phát huy nội lực, nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu xã đạt NTM kiểu mẫu năm 2023. Hiện tại, toàn xã có khoảng 1.280ha thanh long, trong đó đang cho trái ổn định hơn 1.230ha, sản lượng 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 20.230 tấn. 

Hiện nay, hộ dân xã Thanh Phú Long sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó sử dụng đài phun nước 100%, nước qua lắng lọc 96,55%

Hiện nay, hộ dân xã Thanh Phú Long sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó sử dụng đài phun nước 100%, nước qua lắng lọc 96,55%

Theo Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã - Võ Thành Hôn, thời gian qua, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội. Thực hiện chương trình đột phá, đề án sản xuất thanh long theo hướng VietGAP với diện tích 200ha, đến nay, xã có gần 107ha thanh long được cấp giấy chứng nhận VietGAP và 50ha  đang chờ công nhận. Về công trình trọng điểm cống ngầm tuyến kênh nội đồng ấp Thanh Tân đã hoàn thành giai đoạn 1 với 1.200m và chuẩn bị tiến hành giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, để tiếp tục củng cố và nâng chất các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp, xã đang vận động thành lập thêm 2 tổ hợp tác sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao ở ấp Phú Tây A và Phú Tây B với tổng diện tích 70ha. 

Đặc biệt, thiết thực kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, xã khởi công xây dựng các công trình cơ bản như đường xóm đồng Thanh Hòa; giếng lắng lọc Thanh Bình 1; nhà văn hóa ấp Phú Tây A, Phú Tây B. Ngoài ra, xã còn đăng ký thực hiện 5 công trình xây dựng cơ bản năm 2021 là nạo vét rạch Bà Kiểng; xây dựng cầu Thanh Phú - Tân Long; nạo vét kênh Tân Long; nạo vét kênh Tân Long - Thanh Phú; nạo vét kênh Bào Dài. 

Xã Thanh Phú Long có gần 107ha thanh long được cấp giấy chứng nhận VietGAP

Xã Thanh Phú Long có gần 107ha thanh long được cấp giấy chứng nhận VietGAP

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy xã tập trung đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo, xây dựng mô hình toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch xã phối hợp quân sự, công an, đoàn thể tích cực tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K", tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Với nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa, các cấp, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống người dân cũng như xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Trà Long 

Chia sẻ bài viết