Tiếng Việt | English

25/07/2017 - 01:55

Quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng xung quanh công tác chăm sóc gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin ông cho biết, những điểm nổi bật trong công tác chăm sóc GĐCS, NCC trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Lê Tấn Dũng: Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng song song với quá trình xây dựng và phát triển KT-XH.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Đào Ngọc Dung (bìa phải); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út ở xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An. Ảnh: Kim Ngọc

Long An hiện có hơn 124.000 NCC với cách mạng (4.926 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống 259 mẹ), 68 anh hùng lực lượng vũ trang, trên 30.200 liệt sĩ, 11.050 thương binh, 1.839 bệnh binh, hơn 2.600 người tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 26.380 NCC giúp đỡ cách mạng, 23.696 người tham gia hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần, 1.667 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học,...).

Tất cả NCC và thân nhân của họ đều được chi trả chế độ, chính sách kịp thời, đúng quy định, đồng thời được hưởng chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, xây tặng, sửa chữa nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm,...

Hàng năm, tỉnh vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 10 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ trên, xây tặng và sửa chữa nhà ở cho NCC (xây mới 200 nhà, sửa chữa 100 nhà); đồng thời, tỉnh xuất ngân sách khoảng 10 tỉ đồng thăm hỏi, tặng quà cho gia đình NCC với cách mạng nhân các dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được triển khai thực hiện hiệu quả. Qua 16 năm (từ năm 2001 đến nay), Long An quy tập được 2.079 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước (trong đó, có 159 bộ hài cốt có tên và địa chỉ).

Ngoài ra, công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đang được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, theo đề xuất của tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép Long An thí điểm rà soát hồ sơ các đối tượng chính sách tồn đọng. Đợt 1, công nhận 8 hồ sơ liệt sĩ, tỉnh đã tổ chức trao tặng. Đợt 2, được Chính phủ công nhận 8 hồ sơ liệt sĩ, sẽ được trao tặng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

PV: Hiện nay, đời sống của những GĐCS, NCC trên địa bàn tỉnh như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Tấn Dũng: Đa số NCC trên địa bàn tỉnh đều sinh sống tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện KT-XH khó khăn. Ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách chung theo quy định, các hoạt động chăm lo của tỉnh có ý nghĩa quan trọng giúp các GĐCS có điều kiện vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế hộ, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Qua đó, có nhiều tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những NCC vượt khó, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp sức lực, trí lực xây dựng quê hương, đất nước.

Nhìn chung, mức sống của các hộ NCC trên địa bàn tỉnh đều cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nhằm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của NCC nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh được đầy đủ, sung túc hơn.

PV: Ông có thể cho biết một số hoạt động của tỉnh nhằm chăm lo các GĐCS, NCC với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ?

Ông Lê Tấn Dũng: Để các hoạt động chăm lo GĐCS, NCC với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được chu đáo, hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCC; tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức đón tiếp các đoàn thăm, viếng mộ liệt sĩ; tập trung giải quyết những trường hợp bức xúc, khiếu nại kéo dài trong thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi NCC với cách mạng theo quy định,...

Ngoài ra, tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động: Phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp; vận động xây tặng 70 căn nhà tình nghĩa cho NCC gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ kết hợp họp mặt biểu dương NCC tiêu biểu tại tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết và Lễ giao - nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XVI,...

PV: Để công tác chăm lo GĐCS, NCC trên địa bàn tỉnh được tốt hơn, thời gian tới, tỉnh có những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Lê Tấn Dũng: Thời gian tới, nhằm chăm lo GĐCS, NCC trên địa bàn tỉnh được tốt hơn, UBND tỉnh xác định các giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất, Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng và các chính sách khác liên quan đối với NCC, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho con em GĐCS, NCC.

Thứ hai, Phát triển nhiều hình thức hoạt động đền ơn đáp nghĩa với nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện mới; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, phát triển Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp; tiếp tục phát động phong trào nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam Anh hùng và giúp đỡ những NCC; phấn đấu giữ vững kết quả 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Biện Thị Tư ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Ảnh: Nhã Lam

Thứ ba, Đề cao vai trò gương mẫu, ý chí tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống của NCC. Khích lệ, biểu dương, nhân rộng điển hình gương NCC làm kinh tế giỏi, có nhiều cống hiến cho xã hội.

Thứ tư, Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng của NCC, thực hiện quy trình xét duyệt chặt chẽ, khách quan mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo.

Thứ năm, Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia theo kế hoạch. Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thanh Nga (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích