Tiếng Việt | English

30/03/2017 - 23:45

Sơ kết hợp tác giữa Ban Chỉ huy quân sự Thạnh Hóa, Đức Huệ với Chi khu Quân sự ChanhTria

Ngày 30/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động hợp tác năm 2016 và ký kết biên bản hợp tác năm 2017 giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam và Chi khu Quân sự huyện ChanhTria, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ và huyện ChanhTria.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi kết quả trong thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An với Chi khu Quân sự huyện ChanhTria thuộc Tiểu khu quân sự tỉnh SvayRieng.

Trung tá Nou Sárt - Chi khu Quân sự huyện ChanhTria (trái) bắt tay Thượng tá Lê Văn Kiệt – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạnh Hóa sau lễ ký biên bản ghi nhớ

Trong năm qua, 2 bên thực hiện tốt các nội dung ký kết; cùng bảo vệ biên giới, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, luôn giữ biên giới hòa bình, ổn định; tạo điều kiện mọi mặt để nhân dân hai bên qua lại làm ăn, buôn bán.

Ông Võ Văn Hy - Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ (giữa) và ông Nguon Ram - Huyện trưởng huyện ChanhTria (trái) chứng kiến lễ ký biên bản giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Huệ với Chi khu Quân sự huyện ChanhTria

Hai bên trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác và ký kết biên bản hợp tác năm 2017 với những nội dung quan trọng: Hợp tác trao đổi tình hình, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự xã hội 2 bên biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng quân đội của 2 bên; tuyên truyền vận động nhân dân 2 bên biên giới chấp hành thực hiện nghiêm các nghị định về quy chế quản lý biên giới, hiệp ước bổ sung phân gới cắm mốc,..../.

Thanh Truyền

Chia sẻ bài viết