Tiếng Việt | English

05/10/2021 - 09:40

Tuổi trẻ Cần Giuộc - Chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò xung kích “Đâu cần thanh niên (TN) có, việc gì khó có TN”, các cấp bộ Đoàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, phát huy sức trẻ trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhiều mô hình hay

Ban Thường vụ Huyện đoàn Cần Giuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức XDNTM” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời, cụ thể hóa phong trào bằng các mô hình, công trình cụ thể, thu hút ĐVTN tham gia. Các cấp bộ Đoàn thành lập các mô hình: Đổi chất thải tái chế lấy cây xanh, ĐV xách giỏ đi chợ, Sử dụng túi vải thay thế túi nylon, Trường học giảm rác thải nhựa,... nhằm góp phần kéo giảm chất thải nhựa sử dụng một lần cũng như bảo vệ môi trường.

Quyền Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương cho biết: “Để thực hiện mô hình Đổi chất thải tái chế lấy cây xanh, các cấp bộ Đoàn vận động nguồn kinh phí mua cây xanh các loại và tuyên truyền, vận động người dân mang chất thải tái chế như giấy, chai nhựa, vỏ lon để đổi lấy cây xanh. Hoạt động nhằm tuyên truyền ý nghĩa thiết thực của việc trồng và vai trò của cây xanh đối với môi trường sống; đồng thời, kêu gọi mọi người chung tay hành động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như hạn chế sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại xử lý rác tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định, trồng thêm cây xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Mô hình Đổi chất thải tái chế lấy cây xanh góp phần kéo giảm chất thải nhựa sử dụng một lần cũng như bảo vệ môi trường sống (Ảnh tư liệu)

Thời gian qua, Đoàn TN thị trấn Cần Giuộc và các xã: Mỹ Lộc, Phước Lâm, Long Phụng, Long An, Thuận Thành, Long Hậu, Đông Thạnh, Đoàn khối kinh tế đã đổi 2.500 cây xanh, 500 phần gạo, nhu yếu phẩm, tổng kinh phí trên 90 triệu đồng, thu về hơn 2.500kg rác thải tái chế. Ngoài ra, Đoàn xã Phước Hậu còn tổ chức chương trình “Đổi túi nylon, pin đã qua sử dụng lấy quà” đã thu được 900kg túi nylon và 76,4kg pin. Các cấp bộ Đoàn đã tặng 200 giỏ, 120 túi tự phân hủy, 300 túi vải cho ĐVTN và người dân nhằm tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nylon trong sinh hoạt hàng ngày. Các cơ sở Đoàn còn duy trì thực hiện mô hình Hành trình thứ 2 của vỏ xe, chai nhựa tạo sân chơi cho thiếu nhi tại các điểm trường và tái chế thành bồn hoa, góc sinh thái,...

Nổi bật còn có mô hình Trường học giảm rác thải nhựa được Đoàn trường THPT Đông Thạnh triển khai hiệu quả. Đoàn trường hàn 4 xe đẩy và 2 thùng chứa để hỗ trợ, vận động học sinh phân loại rác tại chỗ, góp phần xóa bỏ rác thải trong phòng học. Đoàn trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một thực hiện mô hình Chậu hoa bằng chai nhựa. Theo đó, các vỏ chai nhựa được tái chế làm chậu hoa tiểu cảnh và Ngôi nhà xanh nhằm hướng dẫn học sinh phân loại rác thải tái chế, tạo cảnh quan sạch, đẹp cho sân trường. Đoàn trường THPT Cần Giuộc duy trì thực hiện mô hình Cá tre xin rác thải nhựa, Ki-ốt tự dọn dẹp và phân loại dụng cụ ăn uống; Đoàn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu với mô hình Đổi chai nhựa lấy chai thủy tinh, đổi viết cũ lấy viết mới.

Ngoài ra, Huyện đoàn và Đoàn xã Phước Hậu còn thành lập mô hình Vườn ươm TN. Theo đó, đã tổ chức ươm trên 5.000 cây trang, hoàng yến, cẩm thạch, sứ trắng đỏ, chiều hồng, huệ bạch trinh, huỳnh anh,... để cung cấp cây, hoa cho các ấp trồng trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Mô hình không chỉ xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp mà còn góp phần giữ vững và nâng chất xã NTM nâng cao. Hay mô hình Tiếng loa nông thôn mới được triển khai hiệu quả.

Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, thị trấn thành lập đội tuyên truyền lưu động, chở các loa phát thanh xuống tận các xóm, ấp để phát thông tin tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, các chủ điểm, sự kiện lớn trong năm, nhất là tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh.

Công trình thiết thực

Đi đôi thực hiện các mô hình, các cơ sở Đoàn thực hiện nhiều công trình TN mang ý nghĩa thiết thực. Nổi bật là công trình Hệ thống đèn đường 4 trong 1 (lắp đặt đèn hoa, panô tuyên truyền, camera an ninh và đường hoa TN) tại các tuyến đường trên địa bàn huyện với tổng kinh phí thực hiện 200 triệu đồng.

Theo Quyền Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Đỗ Thị Thảo Phương, các cơ sở Đoàn triển khai nhiều công trình thiết thực. Đoàn xã Phước Hậu triển khai, thực hiện công trình TN Nở hoa trên trụ điện trên Đường tỉnh 835B dài 3km bằng những hình vẽ theo chủ đề khác nhau với màu sắc rực rỡ, đẹp mắt và tiến hành trồng hoa mười giờ dưới trụ điện nhằm xóa các biển quảng cáo, góp phần XDNTM, đô thị văn minh. Đoàn xã Phước Lý, Phước Lâm và thị trấn Cần Giuộc vẽ các bức tường bích họa với nhiều cảnh vật thiên nhiên sinh động, tuyệt đẹp, gửi gắm thông điệp để mọi người, mỗi ĐVTN cùng nâng cao ý thức xây dựng quê hương; tránh xa các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc; bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ,...

Bên cạnh đó, Huyện đoàn thực hiện lắp đặt 90 bóng đèn năng lượng mặt trời với kinh phí 130 triệu đồng thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn; thành lập công trình TN xây dựng Nhà tình bạn. Năm 2020, 2021, Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trao tặng 11 căn nhà cho ĐVTN gặp khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 410 triệu đồng. Thông qua thực hiện mô hình An toàn giao thông cho học sinh, Huyện đoàn trao tặng 800 nón bảo hiểm cho đội viên, học sinh, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Qua đó, giúp học sinh nâng cao kiến thức an toàn giao thông và ý thức chấp hành đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, ĐVTN huyện Cần Giuộc không ngại khó, triển khai nhiều mô hình hay, công trình ý nghĩa góp phần cùng các địa phương thực hiện thành công chương trình XDNTM theo lộ trình đề ra./.

An Hòa - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết