Tiếng Việt | English

28/12/2020 - 13:00

Vĩnh Hưng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc

Xác định công tác phân giới cắm mốc (PGCM) biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Hưng - Trần Văn Rem cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền PGCM trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền cho các cấp, các ngành có liên quan tập trung triển khai, thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền PGCM gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng: Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hộ dân khu vực biên giới, tuyên truyền nhỏ, lẻ đến từng hộ dân, lồng ghép vào các cuộc tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chi, tổ hội, khu dân cư,... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc đến người dân biên giới

Năm 2020, các cấp, các ngành và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới có sự phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền PGCM.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 4 hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại; 4 hội nghị giao ban Khối an ninh tư tưởng huyện để kịp thời phản ánh về tình hình an ninh trên tuyến biên giới; đồng thời cung cấp kịp thời những nội dung tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, công tác PGCM, định hướng tư tưởng để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương, cơ sở.

Các đồn biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tổ chức được 188 cuộc tuyên truyền có 2.648 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền việc thực hiện các hiệp ước hoạch định biên giới và hiệp định, thỏa thuận liên quan về biên giới đã ký giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia; đường lối, quan điểm lãnh đạo PGCM trên tuyến biên giới quốc gia; vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về đường biên giới quốc gia;… Ông Mai Thành Trung, ngụ xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền, mọi người hiểu và có ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ đó, người dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng, công an và quân sự các xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng nhiệm vụ được giao, nhất là công tác vận động tuyên truyền, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát đường mòn, lối mở, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới; thành lập 8 chốt chặn kiểm soát cố định, 3 tổ kiểm soát lưu động duy trì 24/24 giờ, quản lý 59 trường hợp là người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn huyện; tuần tra, kiểm soát phát hiện 26 trường hợp nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới từ Campuchia về Việt Nam đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời đưa đi cách ly tập trung.

An ninh biên giới được giữ vững

Vĩnh Hưng có tuyến biên giới giáp Vương quốc Capuchia dài 45,62km, toàn huyện có 30 vị trí cột mốc (17 mốc chính và 13 mốc phụ). Với sự nỗ lực của hai bên, đến nay, trên địa bàn huyện đã xác định và xây dựng được 15 cột mốc chính và 13 cột mốc phụ.

Thời gian qua, an ninh biên giới trên địa bàn huyện được giữ vững, công tác phối hợp giữa các lực lượng của huyện và bạn diễn ra tốt đẹp; an ninh, trật tự trên tuyến biên giới được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới.

Đóng quân trên địa bàn xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, Đồn Biên phòng Long Khốt được phân công quản lý đoạn biên giới dài 17,3km qua địa bàn 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị; quản lý, bảo vệ 12 cột mốt chính và 8 cột mốc phụ. Thiếu tá Nguyễn Văn Giàu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt, cho biết: Thời gian qua, CBCS Đồn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành tốt các quy chế về biên giới và tham gia, phối hợp cùng lực lượng biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, trên khu vực biên giới, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được quan tâm, duy trì hiệu quả trao đổi thông tin tình hình có liên quan và thống nhất giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, xây dựng mối quan hệ hai bên biên giới đoàn kết, hòa bình, hợp tác và phát triển; thường xuyên củng cố, phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tạo điều kiện cho nhân dân 2 bên qua lại thăm thân, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế,... Các ngành chức năng duy trì tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới; Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; Biên giới bình yên, nội biên vững mạnh; Tiếng kẻng vùng biên;... ./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết