Tiếng Việt | English

25/02/2020 - 16:10

'1 hướng, 2 quản, 3 tự giác'

Đó là chủ đề của mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (1 hướng: Hướng dẫn nhân dân ký cam kết thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an. 2 quản: Quản lý người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không sử dụng ma túy và tệ nạn xã hội; Quản việc tạm trú, tài sản của gia đình, cơ quan, đơn vị. 3 tự giác: Tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, hung khí tự tạo, các loại pháo; Tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau; Tự giác tham gia tố giác tội phạm).

Thực hiện mô hình, Công an xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Trong năm, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 53 cuộc với 1.224 lượt người dự; có 856 hộ đăng ký cam kết “An toàn về an ninh, trật tự”. Qua đó, người dân cung cấp 15 nguồn tin, giúp lực lượng công an xử lý 6 vụ việc liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; cảm hóa, giáo dục 9 đối tượng đều có tiến bộ. Hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật đều giảm; tình an ninh, trật tự ổn định.

Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hưng Thạnh được xếp loại “Vững mạnh tiêu biểu”, được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen./.

PV

Chia sẻ bài viết