Tiếng Việt | English

05/06/2019 - 20:07

Đồn Biên phòng Bến Phố: Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố triển khai thực hiện với nhiều hình thức và nội dung phong phú, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, tập thể trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay,...

Một buổi tuần tra bảo vệ biên giới ở đồn biên phòng

Một buổi tuần tra bảo vệ biên giới ở đồn biên phòng

Học bác gắn với nhiệm vụ cụ thể

ĐBP Bến Phố đứng chân trên địa bàn xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An quản lý đường biên giới dài 22,5km qua 2 xã Hưng Điền A và Khánh Hưng. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, phát huy truyền thống của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, đơn vị gặp không ít khó khăn, thách thức. Trung tá Hoàng Văn Dũng - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xem đó là việc làm thường xuyên, hàng ngày. Qua đó, bồi đắp phẩm chất tốt đẹp của bộ đội biên phòng trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đồn chỉ đạo phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bằng những công việc, hành động cụ thể.

Qua phong trào, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyển biến về lề lối, tác phong công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương; tích cực cải cách hành chính quân sự trong giải quyết thủ tục qua lại biên giới nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật. Trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, đơn vị xuất hiện một số mô hình tiêu biểu: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất của Đội Tham mưu hành chính, Hũ gạo tiết kiệm của Chi đoàn, Mỗi tuần một địa chỉ,... Thông qua việc thực hiện các mô hình, xuất hiện rất nhiều gương tiêu biểu như Đại úy Ngô Văn Quốc tích cực tự học, tự rèn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Gắn bó chặt chẽ với người dân biên giới

Đơn vị tích cực tham gia nhiều chương trình do địa phương phát động như ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; xây cầu, làm đường; giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, gia đình neo đơn. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, lực lượng làm công tác vận động bám sát địa bàn, thường xuyên gần dân, cùng sinh hoạt, cùng làm với dân, qua đó lồng ghép tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Bến Phố xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp

Cán bộ, chiến sĩ đồn Bến Phố xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp

Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hưng - Huỳnh Hoàng Lam cho biết: Trong xây dựng nông thôn mới, ĐBP Bến Phố phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Những năm qua, đơn vị vận động mạnh thường quân xây tặng cầu dân sinh, nhà Đại đoàn kết cho người gặp khó khăn về nhà ở. Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, “bám đồn, bám địa bàn, bám nhân dân, bám đối tượng”, thời gian qua, CBCS đơn vị chủ động bám dân, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác vận động quần chúng đến từng ấp.

Bên cạnh đó, Đội Vận động quần chúng cùng các đoàn thể thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, tuyên truyền những nội dung Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế biên giới, Nghị định 129 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng và nhân rộng mô hình Tiếng kẻng vùng biên, triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đến từng hộ gia đình,... Nhờ vậy, những năm qua, địa bàn cơ bản an toàn, tình trạng trộm, cướp, cướp có vũ khí không xảy ra, chủ quyền, an ninh, trật tự khu vực biên giới bảo đảm được giữ vững.

“CBCS ĐBP Bến Phố còn phối hợp địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, giúp người dân biên giới cải thiện đời sống. Thực hiện cuộc vận động Mái ấm cho người nghèo biên giới, hải đảo và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ĐBP Bến Phố phối hợp chính quyền địa phương vận động xây tặng nhà Đại đoàn kết, xây dựng các công trình dân sinh với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đồn phân công một cán bộ quân y chuyên trách khám, chữa bệnh cho người dân, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn thực phẩm, phòng tránh các bệnh thường xảy ra,... Có thể nói, nhờ gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương trong phát triển KT-XH kết hợp an ninh - quốc phòng, ĐBP Bến Phố tạo được sức mạnh nội lực vững chắc, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên khu vực biên giới do đồn phụ trách, quản lý” - ông Huỳnh Hoàng Lam cho biết thêm.

Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống

Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống

Theo Trung tá Hoàng Văn Dũng - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng chi bộ và cá nhân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị, tính xung kích của Đoàn Thanh niên trong tổ chức thực hiện.

Bằng những việc làm thiết thực, ĐBP Bến Phố đã và đang cùng các cấp, các ngành và địa phương tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phát triển và ổn định lâu dài với chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh và quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia./.

Thanh Chương - Hùng Hoàng

Chia sẻ bài viết