Tiếng Việt | English

05/12/2018 - 14:26

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp được phân công quản lý, bảo vệ 9,5km đường biên giới thuộc địa bàn 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), là cửa ngõ giao thương với nước bạn Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế.

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. ( Ảnh:Minh Luận)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.(Ảnh:Minh Luận)

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn ngày càng phức tạp, nhất là tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại, đường cát, mỹ phẩm, rượu ngoại,... Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu qua đường mòn, đường tắt, vận chuyển hàng lậu vào nội địa bằng ôtô, xe khách, xe tải, xe máy, ghe, xuồng,... Các đối tượng buôn lậu lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận thanh, thiếu niên đua đòi, ăn chơi lêu lổng tại địa phương tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chú trọng phòng ngừa, kết hợp đấu tranh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Năm 2018, đồn bắt và xử lý 6 vụ buôn lậu, thu giữ 27.400 gói thuốc lá ngoại; 140 máy lạnh; 37 thùng rượu ngoại; hàng trăm bộ âm-ly, đầu đĩa đã qua sử dụng và nhiều đồ gia dụng khác như tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện,... xử lý 5 vụ tiêu thụ xe gian, thu giữ 6 xe môtô, bắt và xử lý 3 vụ/5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật tịch thu gồm 1,6kg ma túy các loại,...

Nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là những tháng cuối năm 2018, đồn tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt các “điểm nóng” ở các cửa ngõ biên giới; thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng: Công an, hải quan, quản lý thị trường đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu tại địa bàn trọng điểm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu./.

Lệ Hằng

Chia sẻ bài viết