Tiếng Việt | English

16/09/2020 - 20:36

Em trai cựu Thủ tướng Abe được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản

Ông Nobuo Kishi, 61 tuổi, em trai cựu Thủ tướng Shinzo Abe được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản ngày 16/9.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, người khẳng định sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm Abe Shinzo, đã công bố danh sách các thành viên nội các ngày 16/9. Hầu hết các Bộ trưởng dưới thời Thủ tướng Abe đều giữ nguyên vị trí hoặc đảm nhiệm vai trò khác trong nội các.


Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo. Ảnh: Bloomberg

Ông Kishi Nobuo, 61 tuổi, em trai cựu Thủ tướng Shinzo Abe được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản. 

Theo Reuters, ông Kishi Nobuo là em ruột ông Abe nhưng ngay sau khi sinh ra, ông được gửi làm con nuôi của người bác là Nobukazu Kishi. Ông chỉ biết sự thật này sau khi lên đại học. Do đó, dù là em ruột nhưng ông Nobuo Kishi mang họ khác ông Abe Shinzo.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Keio với tấm bằng kinh tế, ông Kishi làm việc trong một công ty kinh doanh đến năm 2002, từng dành thời gian ở Mỹ, Australia và Việt Nam. Ông lần đầu tiên trúng cử vào nghị viện năm 2004 và từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao.

Ông Kishi có nhiều quan điểm chính trị giống với cựu Thủ tướng Abe, trong đó có mục tiêu xây dựng lại Hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết