Tiếng Việt | English

22/02/2020 - 15:54

Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2019, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh Long An phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an phường 2, TP.Tân An diễn tập mô hình phòng, chống tội phạm

Công an phường 2, TP.Tân An diễn tập mô hình phòng, chống tội phạm
Năm qua, công tác vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp được thực hiện hiệu quả, đề nghị Bộ Công an loại khỏi diện 46 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, góp phần chuyển hóa được nhiều địa bàn trên các tuyến Quốc lộ: 1, N2, 50, 62 và địa bàn giáp ranh 7 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 9 tỉnh khu vực miền Đông Nam bộ.

Qua công tác vận động, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng trên 5.000 nguồn tin, trong đó có hơn 4.800 tin có giá trị. Nhờ sự tích cực vào cuộc của nhân dân, lực lượng công an các cấp đã làm rõ, bắt 223 vụ/325 đối tượng hình sự và xử lý hình chính trên 3.000 đối tượng vi phạm hành chính về ANTT; giải tán hàng ngàn đối tượng có hành vi tụ tập đêm khuya và đối tượng tụ tập đua xe trái phép;… thu giữ nhiều tang vật là hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm.

Song song đó, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học được tăng cường và chuyển biến tích cực. Năm qua, tiếp tục duy trì hoạt động 146 mô hình trong phong trào TDBVANTQ. Trong đó, ở địa bàn dân cư 121 mô hình; trong cơ quan, doanh nghiệp 35 mô hình. Trên địa bàn dân cư đã triển khai nhiều mô hình hoạt động hiệu quả: Đội Honda khách phòng, chống tội phạm; Cổng rào ANTT; Tiếng loa ANTT; Ánh sáng ANTT; Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới;…

Trong các mô hình triển khai tại địa bàn dân cư, Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức hoạt động khá hiệu quả. Lực lượng này đã bắt được trên 15 đối tượng vi phạm pháp luật trên đường tẩu thoát từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM. 

Công tác phối hợp giữa xây dựng phong trào TDBVANTQ và công tác dân vận ở địa bàn cũng đạt kết quả. Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm Dân vận chính quyền” 2019, các địa phương phối hợp vận động xây dựng 130 căn nhà tình thương, nhà Đồng đội, nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 3,2 tỉ đồng; xây 15 cây cầu và công trình giao thông nông thôn, tổng trị giá 11,5 tỉ đồng; tặng 32.083 phần quà, 16.815kg gạo, 22.650 quyển tập, 128 xe đạp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh hiếu học,... với tổng trị giá trên 12,4 tỉ đồng; phối hợp đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia đóng góp 1.321 ngày công lao động giúp dân sửa chữa nhà, đắp đường, phát quang bụi rậm, gặt lúa chạy lũ.

Phong trào TDBVANTQ phát triển, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết