Tiếng Việt | English

13/04/2017 - 10:13

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cũng theo ông Putin, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang xấu đi kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình MIR, khi được hỏi về mối quan hệ với Mỹ kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống, người đứng đầu điện Kremlin nhấn mạnh, mức độ tin tưởng giữa hai nước ở mức độ công việc, đặc biệt là ở cấp độ quân sự, đã không được cải thiện, thậm chí bị suy giảm.

Liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib của Syria, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ những cáo buộc nhằm vào chính phủ Syria, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường sự ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

“Mọi người đã biết rõ rằng, theo sáng kiến của Mỹ và Nga, một lượng lớn vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy. Chính phủ Syria đã thực hiện nghiêm túc cam kết của mình và đã hoàn thành tất cả... Điều đó đã được Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc nhiều lần xác nhận. Vì thế, nếu có nghi ngờ, Liên Hợp Quốc cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập và minh bạch”, ông Putin nói.

Phát biểu của Tổng thống Putin đưa ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đang có cuộc hội đàm về vấn đề Syria và chỉ vài giờ trước cuộc gặp của ông với ngoại trưởng Mỹ ở điện Kremlin tại thủ đô Moscow./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Chia sẻ bài viết