Tiếng Việt | English

05/01/2018 - 08:40

Nga cáo buộc Mỹ đề xuất HĐBA họp khẩn về tình hình Iran là 'phá hoại'

Nga coi đề xuất của Mỹ về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp bất thường về tình trạng bất ổn hiện nay ở Iran là "gây hại và mang tính phá hoại".


Người dân tuần hành ủng hộ Chính phủ tại Tehran, Iran ngày 30/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters và AP đưa tin, ngày 04/01, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố nước này coi đề xuất của Mỹ về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp bất thường về tình trạng bất ổn hiện nay ở Iran là "gây hại và mang tính phá hoại". 

Hồi đầu tuần, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho hay Mỹ đang tìm cách tổ chức một cuộc họp khẩn về tình hình Iran tại Liên hợp quốc ở New York và tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống chính phủ mới đây đã quét qua nhiều thành phố và thị trấn của Iran khiến 21 người thiệt mạng. 

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli cùng ngày cho biết gần 42.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình thời gian qua. 

Ông Fazli nhấn mạnh số lượng người biểu tình nói trên dựa vào những thống kê "chính xác". 

Đây là lần đầu tiên chính quyền Iran đưa ra một con số cụ thể về quy mô các cuộc biểu tình./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết