Tiếng Việt | English

06/09/2017 - 05:11

Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông Nga

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc với Phó Thủ tướng, Đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng Viễn Đông Yury Trutnev.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Yury Trutnev tặng quà Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 3 từ ngày 05-08/9 tại thành phố Vladivostok, Nga, ngày 05/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng Viễn Đông Yury Trutnev, và Thống đốc Vùng Primorye , Vladimir Miklushevskii.

Tại các buổi làm việc, hai bên đều đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị bền chặt giữa Liên bang Nga và Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt tại khu vực Viễn Đông của Nga, nơi sở hữu lượng tài nguyên thiên nhiên dồi dào và là cửa ngõ của Nga với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam.

Về thương mại, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông không những không cạnh tranh lẫn nhau mà còn có cơ cấu bổ sung cho nhau, và đây là yếu tố thuận lợi để phát triển hơn nữa quan hệ thương mại song phương giữa hai nước.

Thêm vào đó, các chính sách khuyến khích đầu tư mới tại vùng Viễn Đông cũng đang mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai bên.

Cũng trong buổi làm việc ngày 05/9, ông Nguyễn Văn Bình đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dânThành phố Hải Phòng và vùng Primorye.

Theo kế hoạch, ngày 6/9 Diễn đàn Kinh tế Phương Đông sẽ chính thức khai mạc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình sẽ có bài phát biểu chào mừng tại Diễn đàn./.  

Dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Bích và Thống đốc vùng Primorye Vladimir Miklushevsky ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết