Tiếng Việt | English

06/09/2017 - 08:50

Thắm tình hữu nghị

Từ bao đời nay, Việt Nam luôn xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước bạn. Ở tỉnh Long An, công tác đối ngoại giữa các địa phương 2 bên khu vực biên giới luôn được xem trọng.

Vì biên giới bình yên

Đối ngoại quốc phòng nói chung, đối ngoại biên phòng nói riêng là công tác quan trọng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An. Trong tình hình mới, thời kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, mở rộng quan hệ quốc tế, trách nhiệm của lực lượng này lại càng nặng nề hơn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh cho người dân Campuchia

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới, giúp đỡ người dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng còn quan tâm chăm lo cho người dân xã bạn Campuchia. Bước vào đầu năm học mới, bộ đội Việt Nam sang xã Th’May, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên ĐBP Tuyên Bình, nói: “Tân T (học sinh Campuchia được nhận học bổng) có hoàn cảnh rất đáng thương. Em mồ côi ba từ nhỏ, mẹ lại bị tật. 2 năm nay, CBCS của đồn luôn hỗ trợ để em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập”. Theo Trung tá Đỗ Văn Long, hoạt động đối ngoại biên phòng được CBCS quan tâm. Vào dịp lễ, tết, 2 bên thường xuyên qua lại, thăm hỏi lẫn nhau. Từ đầu năm đến nay, đồn vận động hỗ trợ xã bạn hơn 20 triệu đồng và tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phát quà cho người nghèo ở nước bạn. Hàng tháng hoặc hàng quí, BĐBP tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức họp thông tin đối ngoại về tình hình biên giới,...

BĐBP còn phối hợp chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn vận động, tuyên truyền quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các hiệp định, hiệp nghị, Quy chế Biên giới về phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. Từ đó, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới, người dân nước bạn hiểu rõ thiện chí của Việt Nam, tôn trọng độc lập, chủ quyền, hợp tác, phối hợp trong bảo vệ biên giới và phân giới cắm mốc.

Hiện tại, BĐBP hỗ trợ 19 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các xã nước bạn giáp biên giới Long An, mỗi em 6 triệu đồng/năm. Việc làm này tô đẹp thêm hình ảnh “người lính Cụ Hồ” trên đất nước bạn.

Kết nghĩa xã - xã biên giới

Đây là hoạt động trọng tâm trong công tác đối ngoại BP của tỉnh. Từ mấy năm nay, BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới luôn duy trì và thực hiện hiệu quả các nội dung ký kết nghĩa giữa 10 ĐBP trên biên giới với Tiểu đoàn 201, 202 Bộ đội Bảo vệ biên giới tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Campuchia.

Tặng quà cho người nghèo CampuchiaHiện, 20 xã biên giới (ở 5 huyện và 1 thị xã) của Long An kết nghĩa với 17 xã biên giới của nước bạn Campuchia. Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thông qua hoạt động kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết truyền thống, tuyên truyền, phản bác những hành động chống phá và luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, tiếp tục thực hiện tiến trình phân giới cắm mốc theo kế hoạch.

Nằm trong những nội dung của hoạt động kết nghĩa xã - xã biên giới, các bên không chỉ định kỳ tổ chức hội nghị, giải quyết các vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới mà còn quan tâm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch. Đó là việc Long An hỗ trợ xã bạn xây dựng trụ sở hay vận động mạnh thường quân, một số doanh nghiệp khám, chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân nước bạn; hay việc BĐBP tham mưu các địa phương tổ chức hội thảo, mời nông dân Campuchia sang tham quan, tìm hiểu về một số mô hình kinh tế tại Long An. Ngoài ra, BĐBP tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp được quảng bá hình ảnh, sản phẩm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho người dân nước bạn,...

Chị Ngô Thanh Nhàn, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ cho rằng, nhờ công tác đối ngoại BP giữa địa phương với xã Samraong, huyện Chanh T’ria, tỉnh Svay Rieng mà khu vực biên giới bình yên, người dân yên tâm lao động, sản xuất. Theo chị, có một số hoạt động cần duy trì, nhất là Hội thi “Nét đẹp biên giới” nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân 2 bên,...

Hội thi “Nét đẹp biên giới” góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghịĐại tá Đoàn Văn An - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, cho biết: “Tại Long An, thông qua hoạt động kết nghĩa xã - xã 2 bên biên giới góp phần củng cố, xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 quốc gia. Trong tình hình hiện nay, tùy vào điều kiện cụ thể mà đối ngoại BP, đối ngoại nhân dân có những yêu cầu nhất định. Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền đối ngoại; tiếp tục đẩy mạnh các nội dung phong trào kết nghĩa nhân dân xã - xã 2 bên biên giới cũng như kết nghĩa giữa các ĐBP với 2 tiểu đoàn bảo vệ biên giới của nước bạn,... trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển./.

► Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, các đồn BP phối hợp các xã biên giới tổ chức đoàn sang thăm, tặng 245 phần quà cho người nghèo 17 xã ngoại biên, trị giá 122,5 triệu đồng.

► Bộ Chỉ huy BĐBP phối hợp các ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã và các xã biên giới tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.300 lượt người dân nghèo Campuchia với tổng trị giá gần 170 triệu đồng; vận động hỗ trợ tiền mặt và hiện vật cho người dân Campuchia hơn 180 triệu đồng;...

(Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh)

 Thanh Nga  

Chia sẻ bài viết