Tiếng Việt | English

16/12/2019 - 09:11

Thắt chặt thêm tình đoàn kết quân – dân

Đi đôi với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng (ĐBP) trên địa bàn tỉnh Long An còn triển khai nhiều chương trình giúp đỡ người dân nghèo. Nổi bật là mô hình Mỗi tuần một địa chỉ. Hoạt động của mô hình góp phần thắt chặt hơn tình cảm quân - dân vùng biên giới.

Việc thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân, xây dựng hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân

Việc thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân, xây dựng hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân
Thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, ĐBP Bến Phố (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) tổ chức cho bộ đội tham gia từ năm 2018 đến nay. Theo đó, đơn vị phối hợp giúp dân sửa chữa, làm mới 11 căn nhà (8 căn nhà tình thương, 2 căn nhà tình nghĩa và 1 căn nhà Đại đoàn kết). Cán bộ, chiến sĩ triển khai trồng cây phân tán đường tuần tra biên giới, đường liên xã từ ấp 3 đến đơn vị; thắp hương bia tưởng niệm; vận chuyển vật liệu xây dựng để xây dựng nhà ở cho người dân được 23 buổi với 144 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Được biết, mô hình do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động. Ban đầu, mô hình do đồn Long Khốt triển khai và hiện được nhân rộng tại 100% đơn vị trên địa bàn. Trung úy Phạm Văn Quân - Đội trưởng đội Vận động quần chúng ĐBP Bến Phố, chia sẻ: “Thời gian qua, đơn vị thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; thăm hỏi gia đình chính sách; giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai,… Đặc biệt, mô hình Mỗi tuần một địa chỉ mang hiệu quả thiết thực. Tôi cảm thấy rất vui khi tham gia mô hình này”.

Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ

Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ 

Đại úy Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: “Đơn vị phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã rà soát những hộ dân thật sự khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều thấy đây là một việc làm thiết thực nên rất hăng hái, nhiệt tình tham gia. Mô hình giúp người dân nghèo vùng biên giới có động lực vươn lên trong cuộc sống, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân và góp phần giữ gìn an ninh biên giới”.

Cũng như các đơn vị khác, cứ thứ bảy hàng tuần, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Tuyên Bình (xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) phối hợp các ngành, đoàn thể xã đến từng ấp, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, chủ yếu là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn. “Công việc chủ yếu là giúp đỡ người dân xây dựng, sửa chữa nhà; phát quang đường giao thông nông thôn; vệ sinh các đài tưởng niệm trên địa bàn, trường học;… Hàng năm, có trên 20 địa chỉ ở địa phương được giúp đỡ. Mỗi đợt có 6-7 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Việc thực hiện mô hình góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân - dân” - Đại úy Nguyễn Minh Lợi - Chính trị viên phó ĐBP Tuyên Bình, cho hay.

Gia đình ông Trần Văn Thưa (ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng) thuộc hộ chính sách, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn của địa phương. Ông Thưa bày tỏ: “Được cán bộ, chiến sĩ quan tâm đến thăm hỏi, tặng quà, tôi vui lắm! Mong rằng sẽ có nhiều người dân hoàn cảnh như tôi được giúp đỡ để vơi đi phần nào khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Thông qua mô hình Mỗi tuần một địa chỉ giúp nhiều hộ dân vùng biên giới giảm bớt khó khăn, an tâm lao động, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Những việc làm ý nghĩa ấy còn phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân cũng như xây dựng hình ảnh đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân./.

Ngọc Mận 

 

Chia sẻ bài viết