Tiếng Việt | English

01/03/2018 - 17:05

Thủ Thừa: An ninh, trật tự tại cơ sở được bảo đảm

Công an huyện Thủ Thừa tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2018. Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đến dự.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2017, Công an huyện chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do vậy, tỷ lệ điều tra, phá án vượt chỉ tiêu kế hoạch; tai nạn giao thông giảm 21% về số vụ, số người chết và số người bị thương; tổ chức tuần tra 94 cuộc, phát hiện, giải tán 67 nhóm/879 đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập về đêm, 20 nhóm tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, xử lý 2 đối tượng tàng trữ hung khí nguy hiểm, 1 đối tượng sử dụng công cụ hỗ trợ.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phát hiện, bắt giữ 63 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ 31.179 bao thuốc lá ngoại các loại, 15 xe môtô; kiểm tra, phát hiện 14 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, phạt trên 80 triệu đồng,... Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm. Mô hình Camera giám sát ANTT được nhân rộng, đến nay, có 13/13 xã, thị trấn lắp đặt được 293 camera. Lực lượng nòng cốt được củng cố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, ANTT tại cơ sở được bảo đảm,...

Đại tá Lê Minh Hùng yêu cầu, Công an huyện tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục những tồn tại. Năm 2018, Công an huyện phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra tại địa phương,... ./.

C.Huấn - V.Tiền

Chia sẻ bài viết